HLV của Barcelona: ‘Tôi không thể đòi hỏi gì thêm từ Messi và đồng đội’

Giang Lao
Giang Lao
04/03/2021 15:59 GMT+7

Sau chiến thắng ngoạn mục của Barcelona trước Sevilla 3-0 rạng sáng 4.3 ở bán kết lượt về Cúp nhà Vua (chung cuộc 3-2) để vào chung kết lần thứ 6 trong 7 mùa gần đây, HLV Koeman vinh danh Messi và đồng đội.

Trận chung kết Cúp nhà Vua (thi đấu ngày 17.4 tới), Barcelona sẽ gặp Levante hoặc Athletic Bilbao, cũng là cơ hội thứ 2 để HLV Koeman hy vọng giành danh hiệu vô địch đầu tiên khi dẫn dắt đội bóng xứ Catalan sau lần thất bại ở chung kết Siêu cúp hồi tháng 1.
Việc đảo ngược tình thế ngoạn mục của Barcelona ở Cúp nhà Vua cũng có công rất lớn trong sự thay đổi chiến thuật táo bạo của HLV Koeman. Nhà cầm quân người Hà Lan này đã chuyển sơ đồ thi đấu của đội bóng xứ Catalan từ 4-3-3 quen thuộc sang cách chơi với 3 trung vệ và biến tấu đội hình thành 3-5-2 hoặc 3-1-4-2.
Ý định này thành công rực rỡ khi Barcelona đánh bại vô cùng thuyết phục Sevilla 2-0 và 3-0 cả ở sân khách lẫn sân nhà trong 2 trận đấu liên tiếp chỉ trong vòng gần 1 tuần gần đây, gồm cuối tuần qua ở vòng 25 giải La Liga và nay là bán kết lượt về Cúp nhà Vua.
Thành quả này giúp Barcelona vào chung kết Cúp nhà Vua, sống lại hy vọng tranh đua vô địch ở La Liga khi nếu thắng tiếp Osasuna cuối tuần này sẽ rung đùi ngồi xem và ủng hộ cho kình địch Real Madrid giành điểm trước Atletico Madrid để giúp mình được hưởng lợi.

Sự trở lại kịp thời của trung vệ Gerard Pique (giữa) là tiền đề để HLV Koeman thay đổi chiến thuật thi đấu của Barcelona

AFP

Theo HLV Koeman: “Niềm tin chính là yếu tố then chốt của Barcelona thời điểm này. Chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc. Đó cũng là vấn đề tâm lý, khi chúng tôi xác định mục tiêu và cần hoàn tất nó. Với tư cách là HLV, tôi không thể đòi hỏi gì thêm ở Messi và các đồng đội, khi họ đã chiến đấu đến cùng và giành chiến thắng ngoạn mục sau các hiệp phụ”.

Pique, HLV Koeman và Messi vui mừng khi Barcelona vào chung kết Cúp nhà Vua

AFP

Cũng theo HLV Koeman: “Chúng tôi xứng đáng với những gì đã trải qua, nhưng nếu thắng cả 2 lượt (trước Sevilla ở bán kết Cúp nhà Vua) thì tốt hơn. Tuy nhiên, cách chúng tôi đảo ngược tình thế sau khi thua (0-2) lượt đi, chứng tỏ Barcelona là đội bóng xuất sắc và bản lĩnh. Chúng tôi có thể ghi nhiều hơn 3 bàn ở trận lượt về. Thế nhưng, như thế cũng là quá đủ. Tôi không thể đòi hỏi gì hơn. Vô cùng hài lòng và hãnh diện với toàn đội Barcelona sau trận đấu tối nay”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.