HLV đầu tiên ở Ngoại hạng Anh mất việc sau 7 vòng đấu

Tây Nguyên
Tây Nguyên
03/10/2021 20:52 GMT+7

Ngày 3.10, CLB Watford thông báo sa thải HLV trưởng Xisco Munoz sau khởi đầu tệ ở Ngoại hạng Anh mùa này.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha rời Watford khi đội bóng đang đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau khi kiếm được 7 điểm sau 7 trận mùa này (2 thắng, 1 hoà, 4 thua).

HLV Munoz của Watford bị sa thải chỉ sau 7 vòng đấu

reuters

"Hội đồng quản trị cảm thấy những màn trình diễn gần đây có xu hướng tiêu cực vào thời điểm mà sự gắn kết của đội cần được cải thiện hơn", CLB Watford cho biết trong một tuyên bố về việc sa thải HLV.

Munoz nắm quyền tại Vicarage Road vào tháng 12 năm ngoái và dẫn dắt Watford thăng hạng lên Ngoại hạng Anh khi về nhì ở giải hạng nhì của Anh (Championship) mùa trước.

Watford đã không có được thành tích như kỳ vọng của ban lãnh đạo

reuters

Tuyên bố của Watford nói thêm: "CLB sẽ luôn biết ơn Xisco vì những gì ông ấy đã làm giúp cho đội bóng đảm bảo việc thăng hạng của mùa giải trước và chúc ông luôn có những điều tốt đẹp trong sự nghiệp ở tương lai. Câu lạc bộ sẽ không thông báo gì thêm cho đến khi có quyết định bổ nhiệm HLV mới".

HLV Steve Bruce của Newcastle cũng đối mặt nguy cơ bị sau thải

afp

Theo báo giới Anh, việc CLB Watford sa thải HLV Munoz được cho là khá bất ngờ khi Ngoại hạng Anh mới trôi qua 7 vòng đấu. Bởi trước đó, Steve Bruce (Newcastle), Daniel Farke (Norwich), Sean Dyche (Burnley) và Ralph Hasenhuettl (Southampton) được cho là những “ứng viên sáng giá” mất việc sớm do đội bóng vẫn chưa có được chiến thắng nào.

Ngoài ra, Bruno Lage (Wolves), Nuno (Tottenham) là những HLV cũng đang đối mặt với nguy cơ sa thải do thành tích không đạt được kỳ vọng ở Ngoại hạng Anh mùa này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.