HLV Deschamps để ngỏ khả năng chia tay tuyển Pháp

Giang Lao
Giang Lao
19/12/2022 11:17 GMT+7

Nhà cầm quân của tuyển Pháp, HLV Deschamps thừa nhận các cầu thủ của mình ‘không thể hiện được nhiều’ và chơi với ‘thái độ không thật đúng đắn’ trong hiệp 1 trận chung kết World Cup 2022 với Argentina .

Về tương lai của mình, HLV Deschamps cho biết: “Tôi để ngỏ mọi khả năng. Tôi sẽ có một cuộc nói chuyện với ông chủ tịch (LĐBĐ Pháp) vào đầu năm mới. Khi đó, chúng tôi sẽ thảo luận xem tình hình ra sao. Nếu chúng tôi vô địch, thì mọi thứ cũng sẽ như vậy. Vấn đề này cần thời gian để đàm phán”.

HLV Deschamps chưa đưa ra quyết định có còn dẫn dắt tuyển Pháp nữa hay không

AFP

Đánh giá về trận chung kết World Cup 2022 sau khi tuyển Pháp thua Argentina 2-4 trên loạt sút luân lưu, HLV Deschamps cho biết: “Chúng tôi hoàn toàn bị mất hút suốt hiệp 1. Chúng tôi biết cường độ mà họ (tuyển Argentina) tạo ra. Nhưng chúng tôi lại không có thái độ đúng đắn cũng như sự phản ứng đúng đắn để xoay chuyển tình thế”.

HLV Deschamps bày tỏ: “Chúng tôi có nhiều cầu thủ bị dịch cúm tấn công trước trận đấu khiến nhiều cầu thủ không ở tình trạng tốt nhất. Chúng tôi phải trải qua hơn 60 phút khó khăn, và cũng vì nhiều thứ khác, trước khi trở lại. Sau đó, thì chúng tôi mới thực sự thi đấu như một trận chung kết”.

Bản tin World Cup (19.12): Chung kết nghẹt thở, Argentina lần thứ 3 lên đỉnh vinh quang | “Nhà vua” Messi trở thành huyền thoại

Tuy nhiên, HLV Deschamps cũng phải thừa nhận: “Nếu tỷ số là 2-0, và tôi sẽ chúc mừng Argentina vô địch dễ dàng. Họ cũng có 1 trận chung kết thi đấu hết sức tuyệt vời. Nhưng trận chung kết lại rẽ theo một hướng khác, có nhiều điều xảy ra, nhiều cảm xúc đã đến. Và thật tàn nhẫn khi kết thúc như vậy (trên loạt sút luân lưu). Chúng tôi cũng đã có lúc đã rất gần với chiến thắng”.

HLV Deschamps cũng ca ngợi ngôi sao Mbappe đã ghi cú hat-trick cho tuyển Pháp, và cũng là cú hat-trick đầu tiên ở 1 trận chung kết World Cup kể từ năm năm 1966. Bên cạnh đó, ông cũng tin tưởng đội tuyển Pháp đang có một tương lai tươi sáng với nhiều cầu thủ mới như Kolo Muani, Eduardo Camavinga và Marcus Thuram… đã chơi rất hay khi được tung vào sân. Còn về tương lai của mình, HLV Deschamps cho biết sẽ phải chờ sang năm 2023 mới biết cụ thể.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.