HLV Đinh Thế Nam được thưởng 25 triệu đồng, cầu thủ U.23 Việt Nam được 40 triệu

08/03/2022 20:16 GMT+7

Theo quy định của nhà nước, với chức vô địch giải U.23 Đông Nam Á 2022, đội U.23 Việt Nam được thưởng 40 triệu đồng/cầu thủ còn HLV Đinh Thế Nam được hưởng 60% khoản thưởng này.

Theo Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ban hành ngày 7.11.2018 của Chính phủ về chế độ dành cho HLV, VĐV khi tập luyện và thi đấu, đội tuyển U.23 Việt Nam được thưởng 40 triệu đồng/cầu thủ. Đội có 37 cầu thủ, tương đương số tiền được nhận là 1 tỉ 480 triệu đồng. Mỗi HLV được hưởng 60% số tiền của mỗi cầu thủ, tương đương 24 triệu. 40% còn lại dành cho HLV địa phương. Đội U.23 Việt Nam có 5 HLV, trong đó HLV Đinh Thế Nam cũng được nhận 24 triệu đồng.

Dĩ nhiên, đây mới chỉ là khoản thưởng của nhà nước. Mỗi thành viên của đội sẽ được nhận thêm các khoản thưởng khác. Ngày 8.3, đội U.23 Việt Nam được nhận thêm 1 tỉ đồng tiền thưởng từ Tập đoàn Vingroup. Tổng số tiền mà đội được nhận đến thời điểm này là hơn 5,6 tỉ đồng.

Đội U.23 Việt Nam nhận thưởng

VĂN PHÒNG Quốc Hội

Liên quan đến đội tuyển nam, với tấm huy chương đồng AFF Cup 2020, mỗi cầu thủ được nhận 15 triệu đồng, theo quy định của nhà nước. Mỗi HLV, gồm HLV Park Hang-seo được nhận 60% khoản tiền này, 40% còn lại thuộc về HLV địa phương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.