HLV Đức Thắng và Rimario sẽ giành chiến thắng trong màn tái ngộ đội bóng xứ Thanh?

17/04/2021 09:50 GMT+7

Ở cuộc so tài giữa hai đội bóng đang đứng sát nhau trên bảng xếp hạng Bình Định (12 điểm, hạng 8) và Thanh Hóa (11 điểm, hạng 9) tại vòng đấu thứ 10 của V-League 2021, liệu 2 thành viên của đội bóng đất võ là HLV Nguyễn Đức Thắng và tiền đạo Rimario có thắng đội bóng cũ.

Cách đây 3 năm, sau vòng đấu thứ 5 của V-League 2018, HLV Nguyễn Đức Thắng được mời về cầm quân ở đội bóng xứ Thanh, thay cho người tiền nhiệm Hoàng Thanh Tùng. Dưới sự dẫn dắt của cựu hậu vệ cánh trái đội tuyển Việt Nam, Thanh Hóa từ vị trí thứ 6 đã vươn lên một cách mạnh mẽ và cuối cùng giành ngôi á quân V-League 2018, chỉ xếp sau nhà vô địch Hà Nội.Dưới bàn tay của Đức Thắng, Thanh Hóa trở thành một đội bóng có lối chơi cống hiến, đẹp mắt và hiệu quả. Ở mùa giải 2019, Thanh Hóa của Đức Thắng dù khởi đầu có phần chuệch choạc nhưng đã nhanh chóng lấy lại phong độ và kết thúc lượt đi ở vị trí thứ 5. Tuy nhiên do bất đồng chính kiến với bầu Đệ trong việc mua bán cầu thủ chuẩn bị cho lượt về nên HLV Đức Thắng đã nói lời chia tay với đội bóng xứ Thanh sau đó.
Giờ đây sau 2 năm, HLV Đức Thắng sẽ có dịp dẫn dắt đội bóng mới Bình Định chống lại đội bóng cũ Thanh Hóa tại V-League 2021. Kinh nghiệm hơn 1 năm cầm quân ở xứ Thanh liệu có giúp ông thầy sinh năm 1976 này tìm ra giải pháp để đánh bại đội bóng cũ?

HLV Nguyễn Đức Thắng hy vọng có 3 điểm trước Thanh Hóa

Khả Hòa

Một ‘người cũ’ nữa của Thanh Hóa hiện cũng đang khoác áo Bình Định là tiền đạo Rimario. Chân sút người Jamaica này sau khi chia tay Hoàng Anh Gia Lai ở lượt đi V-League 2018 đã hoàn toàn ‘lột xác’ trong màu áo đội bóng xứ Thanh ở lượt về. Chỉ ra sân có 8 trận cuối mùa nhưng Rimario đã có 8 pha lập công cho Thanh Hóa (đều là dưới triều đại của HLV Đức Thắng). Mùa giải 2019, Rimario tiếp tục khoác áo Thanh Hóa và cũng ghi được 8 bàn sau 20 trận ra sân. Kết thúc V-League 2019, tiền đạo người Jamaica ngược ra Bắc đầu quân cho Hà Nội nhưng cũng chỉ lưu lại Thủ đô 1 mùa giải trước khi cập bến Bình Định đầu mùa giải năm nay.
Tại V-League 2020, Rimario cũng đã từng chạm trán đội bóng xứ Thanh 1 lần ở vòng đấu cuối cùng của giai đoạn một nhưng không ghi được bàn nào (hai đội hòa 1-1). Liệu ở lần gặp lại thứ hai này, chân sút người Jamaica có ‘nổ súng’ vào lưới đội bóng cũ?
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.