HLV Gong Oh-kyun: ‘U.23 Ả Rập Xê Út rất mạnh, nhưng U.23 Việt Nam không e ngại’

11/06/2022 15:09 GMT+7

HLV Gong Oh-kyun của U.23 Việt Nam thừa nhận đội bóng của ông sẽ gặp thách thức lớn khi đụng độ U.23 Ả Rập Xê Út ở tứ kết VCK U.23 châu Á 2022 diễn ra ngày 12.6.

Ở vòng bảng, đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Gong Oh-kyun đã chơi rất tốt khi hoà U.23 Thái Lan, thắng U.23 Malaysia, đặc biệt là cầm chân nhà đương kim vô địch U.23 Hàn Quốc với tỷ số 1-1. Tinh thần và lối chơi tập thể của U.23 Việt Nam vẫn được giới chuyên gia đánh giá cao và đó cũng là điều mà đối thủ Tây Á lo ngại ở cuộc đụng độ tại tứ kết.

HLV Gong Oh-kyun của U.23 Việt Nam thừa nhận đội bóng của ông sẽ gặp thách thức lớn khi đụng độ U.23 Ả Rập Xê Út

PHÚC THẮNG

Trong cuộc họp báo trước trận đấu, HLV Gong Oh-kyun đã đánh giá rất cao U.23 Ả Rập Xê Út nhưng các học trò của ông đang có nhiều sự tự tin bước để đối phó với thách thức lần này. “U.23 Ả Rập Xê Út thật sự rất mạnh, họ vào tứ kết mà không không thủng lưới bàn nào. Chúng tôi phải chuẩn bị chiến thuật kỹ hơn. Khi làm việc ở Hàn Quốc và Indonesia, tôi đã từng biết về đối thủ này. U.23 Việt Nam sẽ cố gắng để chơi trận tốt nhất có thể. Tôi sẵn sàng dùng mọi cầu thủ cho trận đấu (ý nói về việc U.23 Việt Nam sẽ còn 22 cầu thủ do mất 1 thủ môn). Tôi có kế hoạch mới để cầu thủ chơi tốt. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức”, HLV Gong Oh-kyun nói.

U.23 Ả Rập Xê Út sẽ đá thế nào khi gặp U.23 Việt Nam ở tứ kết

Đánh giá thêm về việc U.23 Ả Rập Xê Út và đặc biệt họ có thêm 2 cầu thủ vừa trở về từ tuyển quốc gia (tiền đạo Firas Al-Buraikan và trung vệ Hassan Tambakti), chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết: “Họ có 2 cầu thủ mới rất tốt, nhưng lại họ mất 2 cầu thủ vì treo giò do thẻ phạt. Dẫu vậy, U.23 Ả Rập Xê Út có những cầu thủ thay thế rất tốt ở các vị trí. Với chúng tôi thì chẳng đối thủ nào dễ dàng cả, nên sẽ cố hết sức”.

U.23 Việt Nam đã chuẩn bị cho cuộc đụng độ đối thủ Tây Á ở tứ kết

PHÚC THẮNG

Trả lời câu hỏi về việc U.23 Việt Nam sẽ chơi phòng ngự phản công hay tấn công ở cuộc đụng độ đối thủ Tây Á ở tứ kết, HLV Gong Oh-kyun cho hay: “Tôi nghĩ toàn đội của tôi đã có sự chuẩn bị, tập luyện tốt. U.23 Ả Rập Xê Út dù rất mạnh, nên dĩ nhiên chúng tôi sẽ chuẩn bị thật kỹ lưỡng các phương án cho hàng thủ. Nhưng chúng tôi cũng không e ngại họ, toàn đội sẵn sàng thử thách”.

Điểm danh cầu thủ đẳng cấp của U.23 Ả Rập Xê Út trước trận gặp U.23 Việt Nam

Cuối cùng, khi được hỏi về việc nhắm đến kịch bản đưa trận đấu vào loạt đá phạt đền, nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh: “Tôi cũng đã chuẩn bị cho kịch bản này. Tất nhiên còn phụ thuộc vào kết quả. Tôi chuẩn bị cho mọi thời khắc và mọi tình huống”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.