HLV Gong Oh-kyun: ‘Việc gia hạn hợp đồng với tôi phụ thuộc vào VFF’

16/06/2022 16:13 GMT+7

Trả lời phỏng vấn Báo Thanh Niên về vấn đề quan trọng liên quan đến tương lai của bản thân, HLV Gong Oh-kyun nhấn mạnh, ông sẽ cảm thấy may mắn nếu như được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ký tiếp hợp đồng.

Nói về giải U.23 châu Á 2022, HLV Gong Oh-kyun chia sẻ: “Các cầu thủ U.23 Việt Nam đã thu lượm được nhiều bài học quý và thực sự trưởng thành sau sân chơi này. Nhiệm vụ của tôi khi đến Việt Nam là mang đến cho U.23 một luồng gió mới và các học trò của tôi đã thay đổi khá nhiều. Họ đã dấn thân và trình diễn thứ bóng đá cống hiến. Đội bóng của tôi dám chơi và tốt dần lên sau mỗi trận đấu. Không hề quá lời khi các cầu thủ trẻ rất giỏi và thi đấu rất tốt. Mỗi người dám chịu trách nhiệm về việc mình làm và thực tế họ đã tạo thành một tập thể có trình độ biểu diễn rất tốt trên sân cỏ.

Tôi chỉ là người khởi xướng và vỗ nhịp cho 1 bài hát. Còn cầu thủ đã hòa nhịp rất tốt vào chặng đường tuy không quá dài nhưng để lại nhiều dấu ấn trong thời qua qua. Tôi mong mỏi là các cầu thủ trẻ sẽ có một tương lai tốt và họ có thể phát huy được toàn bộ năng lực và phẩm chất của mình”.

Ông Gong Oh-kyun trả lời Báo Thanh Niên

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Báo Thanh Niên đặt câu hỏi về việc, nếu như được VFF đồng ý gia hạn hợp đồng, quan điểm của ông Gong Oh-kyun sẽ như thế nào? HLV 48 tuổi nói: “Như mọi người đã biết, VFF và tôi đã ký hợp đồng 1 năm, bắt đầu từ tháng 3 năm nay. Tôi nghĩ hợp đồng 1 năm giữa tôi và VFF không phải vấn đề quan trọng lắm. Nếu VFF muốn gia hạn, VFF còn phải phụ thuộc về nhiều vấn đề khác nhau. Tất nhiên, nếu gia hạn được thì tôi nghĩ rằng điều đó tốt và may mắn cho tôi và tôi đánh giá cao về điều đó. Nhưng một mình tôi muốn cũng không được. Tôi không thể một mình quyết định điều này. Mà mọi việc còn phụ thuộc vào VFF”.

Ông Gong cũng khẳng định thêm rằng, việc hợp tác của đôi bên có tốt đẹp và lâu dài hay không, còn phụ thuộc vào cả ê kíp làm việc và không lệ thuộc vào ý chí của một cá nhân riêng lẻ.

Cách đây ít ngày, ông Gong đã cho biết: “Trước khi tham dự giải U.23 châu Á, tôi đã nói chuyện rất kỹ với VFF. Tôi muốn tạo ra làn gió mới cho bóng đá Việt Nam, một chiến thuật mới gồm những cũ và cả những người mới, kết hợp thành một đội bóng đáng xem. Với những cầu thủ không được lựa chọn trước đó, nhưng khi tập luyện với tôi, họ đã cho thấy sự tập trung, chăm chỉ và xứng đáng được trao cơ hội. Kết quả công việc giữa tôi và VFF đang tiến triển tốt. Tôi nghĩ như vậy và đến thời điểm này mối quan hệ giữa các bên vẫn rất tốt đẹp”.

Ông Gong là người rất lạc quan

VFF

Trao đổi với Báo Thanh Niên, một quan chức VFF cho hay, VFF sẽ căn cứ vào kết quả U.23 Việt Nam ở giải U.23 châu Á cùng công tác chuẩn bị cho SEA Games 32 để tiến hành đánh giá hiệu quả công việc của HLV Gong Oh-kyun. Bộ phận chuyên môn VFF sẽ có những bước đề xuất tiếp theo. Hợp đồng của HLV Gong Oh-kyun với VFF được ký hồi tháng 3, giờ mới là tháng 6, chưa đến thời hạn đàm phán. VFF sẽ căn cứ thời hạn hợp đồng để đàm phán tiếp, rồi thông báo khi có thông tin cụ thể”.

Ngày 16.6, ông Gong Oh-kyun sẽ đi xét nghiệm PCR và ngày 17.6 sẽ về phép tại Hàn Quốc trong khoảng 20 ngày. VFF cho hay, ông Gong Oh-kyun hiện đã có bằng A HLV do Liên đoàn Bóng đá châu Á cấp và được Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc chấp thuận cho phép tham dự khóa đào tạo bằng HLV Pro (chuyên nghiệp). Khóa đào tạo này sắp diễn ra tại Hàn Quốc và ông Gong Oh-kyun sẽ có mặt tại khóa học quan trọng này. Khi quay trở lại Việt Nam dự kiến vào tháng 7, ông Gong Oh-kyun sẽ theo dõi V-League và giải hạng Nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.