HLV Guardiola kể khổ khi Man City thiếu vũ khí như Ronaldo hay Lukaku

Tây Nguyên
Tây Nguyên
25/09/2021 09:00 GMT+7

HLV Pep Guardiola cho biết ông sẽ không phàn nàn về đội hình toàn sao đang có dù thừa nhận Man City phải ký hợp đồng với một tiền đạo sung mãn trong những năm tới để kế nhiệm Sergio Aguero.

Nỗ lực của Man City để chiêu mộ đội trưởng tuyển Anh, Harry Kane đã thất bại trong kỳ chuyển nhượng vừa qua, khi chủ tịch Daniel Levy của Tottenham không sẵn sàng để tiền đạo số 1 của đội bóng ra đi. Aguero đến Barcelona vào cuối mùa giải trước với tư cách là cây săn bàn kỷ lục mọi thời đại của Man City.
Thay vào việc tuyển mộ người lấp vị trí của Aguero, nhà vô địch Ngoại hạng Anh phá kỷ lục chuyển nhượng của Anh khi ký hợp đồng với Jack Grealish với giá 100 triệu bảng để bổ sung vào vị trí tiền vệ tấn công vốn đã dồi dào lực lượng dưới tay Guardiola.

Bên cạnh những trận thắng tưng bừng, HLV Guardiola cũng thường xuyên tiếc nuối chứng kiến Man City kém hiệu quả ở khâu ghi bàn

AFP

Không có một chân sút ghi bàn tốt như Aguero, Man City khởi đầu mùa giải này với thành tích ghi bàn phập phù. Họ đã ghi 5 bàn khi đánh bại Norwich và Arsenal, sau đó sút tung lưới Leipzig 6 lần trong trận mở màn vòng bảng Champions League và làm điều tương tự trước Wycombe trên sân nhà Etihad ở Cúp Liên đoàn Anh vào giữa tuần.
Tuy nhiên, dù có một số trận thắng tưng bừng, Man City (10 điểm) hiện vẫn kém các đội dẫn đầu Ngoại hạng Anh là Chelsea, Liverpool và M.U 3 điểm sau khi không thể ghi bàn trong trận hòa 0-0 với Southampton cuối tuần trước và thất bại 0-1 trước Tottenham ở vòng khai màn Ngoại hạng Anh.

Man City vẫn cần 1 tiền đạo cắm thực thụ để có đội hình hoàn hảo

AFP

HLV Guardiola đã từ chối những nhận định cho rằng ông thích bố trí một đội hình không có tiền đạo cắm. "Tôi luôn có trong tay tiền đạo cắm trong sự nghiệp huấn luyện của mình. Giống như thủ môn, tiền đạo là vị trí cần thiết nhất. Tôi đã từng có Samuel Eto'o, Thierry Henry, (Lionel) Messi, (Robert) Lewandowski, Thomas Mueller và Sergio (Aguero). Man City cần một tiền đạo trong những năm tới. Khi không thể, chúng tôi phải tiếp tục tìm giải pháp với đội hình tuyệt vời mà mình có", Guardiola nói trước chuyến làm khách tới Chelsea ở vòng 6 Ngoại hạng Anh diễn ra lúc 18 giờ 30 tối nay (25.9, giờ VN).
Chelsea và M.U đều bổ sung những cầu thủ có hiệu suất ghi bàn cao ở mùa này khi Romelu Lukaku và Ronaldo lần lượt trở lại Stamford Bridge và Old Trafford. Cả hai chân sút này đều đã ghi 4 bàn cho CLB “mới” của họ.

Cũng như Ronaldo, Lukaku (phải) đã khoả lấp nỗi lo tiền đạo của HLV Tuchel ở Chelsea

AFP

Guardiola không kỳ vọng bất kỳ cầu thủ nào của ông có thể sánh ngang với 2 tiền đạo ghi bàn nhiều nhất Serie A mùa trước, nhưng tin rằng Man City có thể cạnh tranh nhờ một tập thể xuất sắc. Man City là đội ghi nhiều bàn thắng nhất tại Ngoại hạng Anh trong 4 mùa giải vừa qua. "Tiền đạo là những vị trí khó chiêu mộ nhất. Chúng tôi đã rất vinh dự khi có Sergio trong nhiều năm. Thật không may, anh ấy đã bị chấn thương ở mùa giải trước và chúng tôi đã sống sót khi không có anh ấy. Chúng tôi có 2 lựa chọn: phàn nàn hoặc làm việc với những cầu thủ đặc biệt mà chúng tôi có. Chúng tôi không có vũ khí này như M.U, Chelsea hay Tottenham. Chúng tôi không có cầu thủ ghi 25 bàn, nên phải làm điều đó nhờ cả tập thể", HLV Guardiola kết luận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.