HLV Indonesia nhắm 2 trụ cột tuyển quốc gia cho đội U.23 dự SEA Games 31

Tây Nguyên
Tây Nguyên
16/03/2022 15:17 GMT+7

Sau khi chọn ngôi sao nhập tịch Marc Klok, HLV Shin Tae-yong đang nhắm đến 2 cầu thủ trên 23 tuổi để củng cố đội hình tuyển U.23 Indonesia tranh tài môn bóng đá nam SEA Games 31 tại Việt Nam vào tháng 5 tới.

SEA Games 31 tại Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 23.5. Trong đó, đối với môn bóng đá nam, mỗi tuyển U.23 được phép sử dụng của 3 cầu thủ trên 23 tuổi, nhưng chỉ có 2 cầu thủ được góp mặt trong đội hình ra sân mỗi trận. Theo kế hoạch, tuyển U.23 Indonesia sẽ sang Hàn Quốc tập huấn vào đầu tháng 4.

Evan Dimas (phải) nhiều khả năng sẽ có lần thứ 4 dự SEA Games

PSSI

Trước đó, HLV Shin Tae-yong của tuyển U.23 Indonesia đã bất ngờ chọn tiền vệ người Hà Lan nhập tịch là Marc Klok nằm trong số 3 cầu thủ trên 23 tuổi dự SEA Games sắp tới. Tiền vệ 28 tuổi của CLB Persib Bandung chính thức trở thành công dân Indonesia kể từ tháng 11.2020 nhưng phải đến tháng 4 năm nay mới đủ điều kiện khoác áo tuyển quốc gia nước này.

Sau khi Klok được chọn, người hâm mộ Indonesia đang chờ HLV Shin Tae-yong công bố 2 cầu thủ trên 23 tuổi còn lại để bổ sung cho tuyển U.23. Trong đó, theo nhận định của báo giới địa phương, cặp tiền vệ Ricky Kambuaya và Evan Dimas của tuyển quốc gia nhiều khả năng sẽ được nhà cầm quân người Hàn Quốc điền tên trong danh sách tuyển U.23 Indonesia đến Việt Nam tranh tài.

Tiền vệ Ricky Kambuaya (thứ 2 từ trái sang) đang là cầu thủ nổi bật của tuyến giữa tuyển Indonesia

PSSI

Ricky đang còn hợp đồng với CLB thuộc hàng đầu Indonesia (Liga 1) mùa 2021 - 2022, Persebaya Surabaya, được xem rất thích hợp để củng cố tuyến giữa cho tuyển U.23 tại SEA Games 31.

Ricky đã có trận ra mắt với tuyển Indonesia tháng 12 năm ngoái khi gặp Đài Loan ở play-off vòng loại Asian Cup 2023. Tiền vệ 25 tuổi sau đó đã trở thành một trong những cầu thủ chơi tốt nhất trong đội hình tuyển Indonesia ở AFF Cup 2020 vào tháng 12 năm ngoái, giải đấu mà họ đoạt ngôi á quân.

Chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, Ricky không chỉ cần mẫn trong tranh chấp trước đối thủ, mà còn thường xuyên hỗ trợ tấn công và tạo ra những cơ hội nguy hiểm để ghi bàn. Ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022, Ricky mở tỷ số với bàn thắng sớm vào lưới Thái Lan ở phút thứ 7, nhưng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2 và đoàn quân của Shin Tae-yong thua chung cuộc 2-6.

Tiền vệ nhập tịch Klok đã được HLV Shin Tae-yong chọn cùng tuyển U.23 Indonesia dự SEA Games 31

AFF

Hồi tháng 1, Ricky lại được HLV Shin Tae-yong triệu tập chuẩn bị cho 2 trận giao hữu với Timor Leste và anh đáp lại niềm tin bằng bàn thắng ngay trong trận đấu đầu tiên để mang về chiến thắng 4-1 cho tuyển Indonesia.

Người thứ 2 được nhắm đến là cái tên khá quen thuộc: Evan Dimas. Tiền vệ kỳ cựu của CLB Bhayangkara FC đã góp mặt ở 3 kỳ SEA Games gần đây. Tiền vệ 27 tuổi này sát cánh cùng đội U.22 Indonesia dưới thời HLV Indra Sjafri vào đến trận chung kết SEA Games 2019, nơi mà họ thua Việt Nam 0-3 khi Dimas phải rời sân ở giữa hiệp 1 do dính chấn thương sau pha phạm lỗi của Văn Hậu.

HLV Shin Tae-yong đang nhận được nhiều kỳ vọng của CĐV Indonesia

AFF

Kinh nghiệm góp mặt ở 3 kỳ SEA Games là cơ sở để ông Shin Tae-yong rất muốn có sự phục vụ của Dimas nhằm làm chỗ dựa cho các cầu thủ trẻ. Ở AFF Cup 2020, Dimas cũng được HLV Shin Tae-yong ban đầu chỉ định làm đội trưởng, nhưng do luôn phải đá dự bị nên chiếc băng đội trưởng được trao cho hậu vệ 20 tuổi Asnawi Mangkualam.

Ngoài Dimas và Ricky còn có 3 ứng viên trên 23 tuổi khác cũng sẽ được xem xét dự SEA Games 21. Đó là thủ môn 1 số tuyển Indonesia, Nadeo Argawinata (25 tuổi), người vừa toả sáng ở AFF Cup 2020 với nhiều pha cứu thua xuất thần; Ilija Spasojevic, tiền đạo 34 tuổi người Montenegro nhập tịch và hiện đứng đầu danh sách “Vua phá lưới” Liga 1 mùa 2021 - 2022 với 21 bàn. Người cuối cùng là trung vệ 33 tuổi Fachruddin Aryanto của tuyển quốc gia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.