HLV Kiatisak: 'Có người từng nghĩ HAGL sẽ không có điểm ở AFC Champions League'

01/05/2022 20:39 GMT+7

HLV Kiatiak Senamuang tự hào với 5 điểm HAGL giành được ở AFC Champions League 2022.

HAGL đã đánh bại Sydney FC với tỷ số 1-0 ở trận hạ màn để có lời chia tay đẹp với AFC Champions League 2022. Sau 6 trận đấu, thầy trò HLV Kiatisak Senamuang giành 5 điểm cùng vị trí thứ 3 chung cuộc, xếp trên đương kim á quân Úc Sydney FC.

HLV Kiatisak từng tuyên bố sẽ thắng Sydney ở lượt cuối

Độc lập

Với HLV Kiatisak, thành tích này càng đáng tự hào hơn khi HAGL không được đánh giá cao ở chặng mở màn khi rơi vào bảng đấu khó.

Highlights HAGL 1-0 Sydney: Chiến thắng thuyết phục của CLB Việt Nam

"Trước khi dự giải, có nhiều bình luận viên và một số tờ báo cho rằng HAGL chắc không được điểm số nào. Nhưng trên thực tế, với nỗ lực của toàn đội, chúng tôi đã đạt được 5 điểm. Đó là minh chứng cho sự nỗ lực, quyết tâm của đội bóng. Tôi rất tự hào về thành tích đã đạt được", HLV Kiatisak chia sẻ.

Chiến thắng trước Sydney FC cho thấy sự trưởng thành của HAGL. Đội bóng phố Núi đã tiến bộ qua từng trận đấu, để rồi chơi những trận đấu đáng khen ngợi như hòa Jeonbuk Hyundai Motors hay giành 4 điểm trước Sydney FC sau 2 trận đấu. HLV Kiatisak cảm ơn nỗ lực của các học trò, khi HAGL đã chiến đấu không ngừng nghỉ để mang lại những trận đấu hay cho người hâm mộ.

Bên cạnh thành tích chấp nhận được ở bảng đấu đầy khó khăn, chiến thắng quan trọng của HAGL hứa hẹn giúp bóng đá Việt Nam cải thiện điểm số trên bảng xếp hạng các CLB châu Á.

HAGL (áo trắng) có chiến thắng đầu tiên ở AFC Champions League

Độc lập

"Trước cuộc so tài này, các cầu thủ trải qua 5 trận rất khó khăn. Cả 6 trận tại giải đều khó khăn và toàn đội đã chiến đấu hết mình. Chúng tôi cố gắng chơi một trận tri ân khán giả và đã nỗ lực đến cùng. May mắn là sự ủng hộ của cổ động viên đã tiếp thêm năng lượng cho HAGL chiến đấu, để rồi chia tay giải bằng một thắng lợi.

HAGL lần đầu dự giải nhưng chúng tôi đã học hỏi, tích luỹ được nhiều kinh nghiệm. Trải qua những trận đấu lớn, mật độ dày, đó là thử thách để chúng tôi thích nghi với điều kiện mới. Hy vọng trong tương lai, HAGL tiếp tục tham dự AFC Champions League để chạm trán với những đội bóng tầm cỡ châu lục", HLV Kiatisak nhấn mạnh.

Sau AFC Champions League, HAGL sẽ có thời gian nghỉ ngơi, trước khi trở lại chuẩn bị cho V-League 2022. Đội bóng của HLV Kiatisak vẫn đang tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ở mùa giải quốc nội năm nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.