HLV Kiatisak nói đúng, cầu thủ HAGL cần chuyên nghiệp đến phút cuối

14/09/2022 11:40 GMT+7

Thời điểm HAGL gặp khó khăn với chuỗi 4 trận không thắng, cũng là lúc vấn đề hợp đồng của cầu thủ đội bóng phố núi được dư luận xới lên.

"Chúng tôi cảm ơn dư luận đã chia sẻ về giá trị của cầu thủ HAGL. Họ đều là những cầu thủ chuyên nghiệp. Tôi có chia sẻ với các cầu thủ là họ nên tập trung vào hiện tại, cố gắng chơi bóng thật tốt cho đến phút cuối của hợp đồng. Không nên có suy nghĩ phân tán trong tập luyện, thi đấu", HLV Kiatisak Senamuang chia sẻ sau trận hòa 1-1 của Công Phượng cùng đồng đội trước CLB Bình Dương.

Những ngày qua, thông tin về chuyện cầu thủ HAGL sắp đáo hạn hợp đồng đã râm ran trên báo chí. Trước dòng tin trái chiều, bầu Đức buộc phải lên tiếng trên truyền thông, khẳng định cầu thủ HAGL chưa hết hạn hợp đồng, và nếu ra đi thì cũng phải "đi trong trật tự". Còn HLV Kiatisak nói "tương lai những đứa con của bầu Đức, ông ấy sẽ là người quyết định".

HAGL (áo vàng) không thắng 4 trận liên tục

KHẢ HÒA

Bỏ qua câu chuyện về hợp đồng, có một sự thật rõ ràng: Xuân Trường, Công Phượng đang ở độ tuổi đỉnh cao sự nghiệp và chỉ còn khoảng 3 - 5 năm trước khi bước qua bên kia triền dốc.

Highlights Becamex Bình Dương 1-1 HAGL: Văn Toàn ghi bàn mở tỷ số

Năm 2015, bầu Đức có quyết định chưa từng có tiền lệ, đôn hai lứa khóa 1 và 2 của học viện JMG lên V-League thi đấu. Lựa chọn của bầu Đức đánh đổi bằng thành tích của HAGL, với 5 năm chật vật trong cuộc đua trụ hạng. Nhưng từ trong va vấp, nhiều cầu thủ HAGL đã khẳng định mình, đóng vai trò quan trọng ở đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, sau 8 năm thi đấu, Công Phượng và đồng đội vẫn trắng tay cấp CLB. Từ năm 2015 đến nay, V-League đã chứng kiến 4 nhà vô địch, 4 đội á quân và 6 đội hạng ba, nhưng HAGL chưa từng giành một tấm huy chương. Nhìn những đồng đội ở tuyển Việt Nam không vô địch V-League thì cũng giành cúp quốc gia, chẳng biết liệu cầu thủ HAGL có chạnh lòng, dù không thiếu tài năng cũng như kinh nghiệm thi đấu.

Công Phượng cùng HAGL chưa đoạt danh hiệu nào từ khi lên đá V-League

KHẢ HÒA

HLV Kiatisak hiểu khát vọng của học trò. Ông nhắc khéo Công Phượng, Tuấn Anh rằng HAGL đã 17 năm không vô địch V-League và "cần thành công khi chơi ở CLB, nếu không cơn khát danh hiệu sẽ biến mất". Nhà cầm quân người Thái Lan muốn học trò nỗ lực, thay vì chấp nhận hoàn cảnh. Đội bóng phố núi thực sự chuyển mình sau đòn "khích tướng", bất bại liền 11 trận để đứng đầu V-League 2021 trước khi giải đấu bị hủy.

Song mùa 2022, tình hình phức tạp hơn nhiều. Đối thủ nghiên cứu kỹ hơn, lối chơi bị bắt bài, khiến HAGL chỉ đang đứng hạng 6, kém ngôi đầu 10 điểm.

"Mùa 2021, nhiều đội bóng bắt nhịp chậm, cộng với dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên HAGL đã tận dụng thời cơ bứt phá. Mùa này, các đội đầu tư mạnh và dàn trải hơn. Hãy nhìn đội cuối bảng Sài Gòn cầm hòa CLB Hà Nội để thấy chênh lệch giữa các đội không lớn. Các đối thủ đá với HAGL cũng quyết tâm hơn, gây ra khó khăn cho thầy trò Kiatisak", BLV Vũ Quang Huy chia sẻ.

4 trận gần nhất, HAGL chỉ giành vỏn vẹn 2 điểm. Đà sa sút của HAGL đến đúng thời điểm thông tin cầu thủ sắp hết hạn hợp đồng rộ lên. Nhưng trên tất cả, bầu Đức và HLV Kiatisak đều thống nhất quan điểm cầu thủ cần tập trung 100% cho chuyên môn. Hồi đá AFC Champions League, "Zico Thái" từng nói nếu cầu thủ HAGL chơi tốt, họ sẽ lọt vào mắt xanh của giới tuyển trạch quốc tế.

HLV Kiatisak muốn học trò tập trung và cố gắng

KHẢ HÒA

Đá tận hiến đến phút cuối hợp đồng, đó không chỉ là cách Công Phượng, Văn Toàn thể hiện sự trân trọng với HAGL, mà còn là tự quảng bá hình ảnh bản thân, vốn đã rất sạch sẽ và chuyên nghiệp.

Ngoài ra, khi thời gian đỉnh cao không còn nhiều, "những đứa con của bầu Đức" càng có động lực để giành danh hiệu, đánh dấu quá trình nỗ lực bền bỉ suốt những năm qua. "HAGL đã vào bán kết Cúp Quốc gia. Ở V-League, khoảng cách cũng không quá lớn, nên mục tiêu giành huy chương là khả thi. Hệ thống của HAGL vẫn ổn, chỉ cần cải thiện khâu dứt điểm để trở lại", BLV Quang Huy đánh giá.

Chỉ Công Phượng cùng đồng đội tập trung và nỗ lực, gạt bỏ những yếu tố ngoài lề, cơ hội để HAGL cùng Kiatisak khép lại mùa giải với cái kết đẹp vẫn còn nguyên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.