HLV Klopp thoát án cấm sau thẻ đỏ ở trận Liverpool thắng Man City

Tây Nguyên
Tây Nguyên
28/10/2022 07:03 GMT+7

Huấn luyện viên Liverpool , Jurgen Klopp, đã bị Liên đoàn bóng đá Anh (FA) phạt 30.000 bảng nhưng ông đã tránh được án cấm chỉ đạo sau chiếc thẻ đỏ nhận được trong chiến thắng 1-0 trước Man City giữa tháng này.

HLV Klopp đã bị đuổi khỏi sân vì đối đầu với Anthony Taylor sau tình huống Bernardo Silva của Man City phạm lỗi với Mohamed Salah. Nhà cầm quân người Đức sau đó thừa nhận: "Thẻ đỏ là lỗi của tôi. Tôi đã không kiềm chế khi chứng kiến tình huống... Cách nhìn của tôi trong thời điểm đó xứng đáng với một chiếc thẻ đỏ".

HLV Klopp thoát án cấm sau thẻ đỏ ở trận Liverpool thắng Man City

AFP

HLV Klopp hiện đã bị một hội đồng độc lập kết tội có hành vi không đúng và nộp phạt 30.000 bảng. Tuy nhiên, FA có thể đệ đơn kháng cáo quyết định đó một khi nó nhận được lý do bằng văn bản từ ban hội thẩm.

Một thông báo của FA có đoạn: "Jurgen Klopp đã bị phạt 30.000 bảng vì vi phạm Luật E3 của FA trong trận đấu tại Ngoại hạng Anh của Liverpool FC với Manchester City FC vào ngày 16.10. HLV đã chấp nhận hành vi của ông ở phút thứ 86 là không đúng, và một ủy ban quản lý độc lập đã áp dụng hình thức xử phạt trong một phiên điều trần. Hình thức xử phạt này có thể bị kháng cáo bởi Jurgen Klopp hoặc FA sau khi nhận được lý do bằng văn bản của ủy ban quản lý độc lập".

Hồi tháng 2 năm ngoái, Klopp đã bị phạt 45.000 bảng sau khi chấp nhận cáo buộc của FA vì nghi ngờ sự chính trực của trọng tài Kevin Friend và/hoặc ngụ ý thiên vị sau trận hòa 1-1 với West Ham. Ở lượt trận tới tại Ngoại hạng Anh ngày 30.10, Liverpool sẽ đón tiếp Leeds sau cú sốc thua đội cuối bảng Nottingham Forest.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.