HLV Li Tie của tuyển Trung Quốc có thể bị sa thải trước trận gặp Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
30/11/2021 13:48 GMT+7

Theo nguồn tin của báo giới địa phương, HLV Li Tie đang đối mặt với nguy cơ bị sa thải trước lượt trận tiếp theo của tuyển Trung Quốc ở bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 .

Theo tờ Titan Sport, lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) sẽ báo cáo Tổng cục Thể dục thể thao nước này liên quan đến thành tích không như mong muốn của tuyển quốc gia ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Sau đó, cuối tháng 12, CFA sẽ có một thông báo rõ ràng về việc liệu HLV Li Tie có tiếp tục làm HLV tuyển Trung Quốc hay không. Trong khi đó, một số nguồn tin báo giới địa phương cho hay, CFA cũng sẽ báo cáo các công tác chuyên môn chưa tốt và phát ngôn thiếu chuẩn mực của HLV Li Tie tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

HLV Li Tie (giữa) của tuyển Trung Quốc có thể bị sa thải trước trận gặp Việt Nam

chụp màn hình

Hiện tại, cựu tuyển thủ này đang chịu áp lực chỉ trích không nhỏ khi tuyển Trung Quốc trải qua 6 lượt trận bảng B khá thất vọng. Đội bóng do HLV Li Tie dẫn dắt chỉ có 1 trận thắng, 2 hoà và 3 thua dù CFA đã “bật đèn xanh” cho việc sử dụng cầu thủ nhập tịch để nhắm đến tấm vé dự VCK World Cup 2022. Với 5 điểm, tuyển Trung Quốc sẽ khó cạnh tranh 2 vị trí đầu bảng B đoạt vé đi tiếp khi kém đội nhì bảng là Nhật Bản 7 điểm. Hy vọng đến Qatar càng khó hơn khi tuyển Trung Quốc kém đội đứng thứ 3 (vị trí đá play-off) là Úc 6 điểm.

Ở các lượt trận tới, tuyển Trung Quốc sẽ lần lượt làm khách trên sân Nhật Bản (27.1.2022) và đụng độ Việt Nam trên sân Mỹ Đình vào ngày 1.2.2022. Họ sẽ thực sự gặp thách thức lớn ở 2 lượt cuối khi đón tiếp đội đầu bảng Ả Rập Xê Út và làm khách trên sân Oman vào tháng 3.

Tuyển Trung Quốc (áo đỏ) sẽ khó cạnh tranh 2 vị trí đầu bảng B

afc

Trước việc khó giành được quyền dự VCK World Cup 2022, truyền thông địa phương cho rằng sa thải HLV Li Tie có lẽ là điều “dễ” và "đúng" nhất mà CFA làm ở thời điểm hiện nay. Trong một bài phân tích, tờ Titan Sport viết: “Sở dĩ nói “dễ” là vì CFA đương nhiên có quyền chủ động chấm dứt hợp đồng với các HLV nội, điều này sẽ khiến việc chấm dứt hợp đồng trở thành một giao dịch có chi phí thấp hơn, dễ chấp nhận… Sa thải Li Tie, CFA không có quá nhiều lo lắng. Đầu tiên, bản hợp đồng của Li Tie kém xa so với các chiến lược gia nổi tiếng nước ngoài. Thứ hai, sa thải Li Tie không có nhiều rủi ro về kinh tế. Dù CFA hiện tại không tốt về mặt tài chính như những năm trước, nhưng rất dễ sa thải Li Tie.

HLV Li Tie hạn chế sử dụng các cầu thủ nhập tịch kể từ khi nắm tuyển Trung Quốc (áo đỏ)

afc

Theo báo giới Trung Quốc, CFA sa thải Li Tie không chỉ "dễ dàng", mà còn là một điều "đúng đắn". Kể từ phát biểu của Li Tie sau trận Trung Quốc gặp Úc mới đây, dường như nhà cầm quân này trở thành mục tiêu săn đón của giới truyền thông và người hâm mộ.

Ban đầu, ông Li Tie đã gây nhiều tranh cãi trong việc sử dụng các cầu thủ nhập tịch Luo Guofu, cũng như một số nhận xét của ông sau đó khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy bị xúc phạm. Khi hy vọng vượt qua vòng loại thứ 3 của tuyển Trung Quốc trở nên mong manh, việc thay thế Li Tie ở thời điểm này sẽ là một lựa chọn “đúng đắn” cho người hâm mộ bóng đá, đáp ứng được sự kỳ vọng của nhiều người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.