HLV Mai Đức Chung được xét tặng danh hiệu Anh hùng Lao động: 'Tôi rất phấn khởi...'

09/10/2024 17:04 GMT+7

HLV Mai Đức Chung khẳng định việc được đề xuất nhận danh hiệu Anh hùng Lao động là vinh dự với cá nhân ông, cũng như là động lực để chiến lược gia này tiếp tục cống hiến cho bóng đá nữ.

Vinh dự đặc biệt của HLV Mai Đức Chung 

HLV Mai Đức Chung là tượng đài của bóng đá nữ Việt Nam, khi đã cùng đội nữ thống trị SEA Games, vô địch AFF Cup, đoạt hạng tư ASIAD 2014, hạng năm Asian Cup 2022 và giành vé dự World Cup 2023. Ông Chung cũng thành công cùng bóng đá nam, khi từng huấn luyện đội tuyển Việt Nam (cương vị tạm quyền) vượt qua giai đoạn khó khăn, hay cùng CLB Bình Dương lọt vào bán kết AFC Cup 2009.

Với những cống hiến bền bỉ cho bóng đá Việt Nam, HLV Mai Đức Chung đã được đề nghị xét tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động".  

HLV Mai Đức Chung được xét tặng danh hiệu Anh hùng Lao động: 'Tôi rất phấn khởi...'- Ảnh 1.

HLV Mai Đức Chung

Chiến lược gia của đội tuyển nữ Việt Nam: "Khi nghe tin được lấy ý kiến đề xuất trao tặng danh hiệu này, tôi rất sung sướng. Bởi không phải lúc nào ngành thể thao cũng có người được xét duyệt. Tôi biết ông Hoàng Vĩnh Giang (cố chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam) là người của ngành thể thao từng được phong danh hiệu Anh hùng Lao động. 

Đến giờ, tôi được xét duyệt. Tôi rất phấn khởi khi biết tin đó và tự dặn mình phải cố gắng hơn nữa để giúp bóng đá nữ Việt Nam tiến bộ". 

Đội tuyển nữ Việt Nam đấu Trung Quốc, Uzbekistan 

Đội tuyển nữ Việt Nam hội quân trở lại từ ngày 9.10 tới ngày 30.10 với 23 cầu thủ. Trong đó, các cầu thủ thuộc biên chế trung tâm TDTT Thống Nhất (TP.HCM) sẽ hội quân vào ngày 13.10, sau khi hoàn thành thi đấu vòng bảng tại giải C1 châu Á. 

Ở đợt tập trung lần này, chuyên gia thể lực Cedric Roger sẽ trở lại nhiệm vụ hỗ trợ HLV Mai Đức Chung, cùng với các trợ lý Đoàn Minh Hải, Đoàn Thị Kim Chi, Nguyễn Thị Kim Hồng và Nguyễn Thị Ngọc Anh.

Ngày 22.10, toàn đội sẽ lên đường sang Trung Quốc tập huấn, với trọng tâm là 2 trận giao hữu gặp Trung Quốc và Uzbekistan. 

"Tôi xin cảm ơn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã tạo điều kiện để đội tuyển nữ Việt Nam sang Trung Quốc tập huấn, tham gia giải đấu cọ xát. Trong thành phần đội nữ có nhiều gương mặt trẻ, được tập trung để chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng trong năm 2025. Chúng tôi sẽ bố trí để những cầu thủ trẻ tiến bộ, có phong độ cao sẽ vào sân góp sức cùng cầu thủ lớn tuổi. Tôi đã theo dõi giải U.19 quốc gia và nhắm một số cầu thủ cho đợt tập trung năm sau. 

HLV Mai Đức Chung được xét tặng danh hiệu Anh hùng Lao động: 'Tôi rất phấn khởi...'- Ảnh 2.

HLV Mai Đức Chung tận tụy với bóng đá nữ Việt Nam

ẢNH: VFF

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ giao hữu với chủ nhà Trung Quốc và Uzbekistan. Trong đó với đối thủ Uzbekistan, chúng ta từng thua họ với tỷ số 0-1 ở vòng loại Olympic Paris. Tôi không quên trận đấu đó. Bóng đá nữ Uzbekistan đã tiến bộ, là đối thủ tranh chấp vé dự World Cup với chúng ta. Đối thủ có thể hình to cao, sức mạnh và thể lực đều tốt. Những trận đấu tới sẽ giúp đội tuyển nữ Việt Nam cọ xát và rút kinh nghiệm. Các cầu thủ sẽ hiểu mình còn thiếu những gì để bổ sung cho năm sau, với 3 sân chơi vòng loại Asian Cup 2026, AFF Cup 2025 và SEA Games 33", HLV Mai Đức Chung khẳng định.

Trả lời Báo Thanh Niên về cục diện cuộc đua lấy vé dự World Cup, HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh: "Cuộc đua giành vé dự World Cup rất khó khăn, không dễ dàng cho đội tuyển nữ Việt Nam nữa. Các đối thủ đang đầu tư mạnh mẽ cho bóng đá nữ, trong đó có Đông Nam Á, chứ chưa nói đến châu Á. Philippines, Singapore đã nhập tịch cầu thủ, chưa kể Thái Lan là chủ nhà SEA Games. Còn ở châu Á, ngoài Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Úc, giờ còn có CHDCND Triều Tiên, Uzbekistan, Iran... tranh chấp vé với Việt Nam. 

Đội tuyển nữ Việt Nam cần có lứa cầu thủ trẻ sát cánh cùng đàn chị để cải thiện thành tích. Tất nhiên trong bóng đá, trận đấu nào cũng khó. Bóng đá nam hay bóng đá nữ đều vậy. Dù vậy, đội tuyển nữ Việt Nam có tinh thần quyết tâm. Hôm qua, trong cuộc họp trực tuyến với các liên đoàn bóng đá quốc tế, họ đánh giá rất cao đội tuyển nữ Việt Nam, không phải về chuyên môn, mà là về tinh thần và ý chí. Giới chuyên môn quốc tế đã ghi nhận ưu điểm này của chúng ta, điều đó rất đáng mừng. Các cầu thủ cần tập luyện bài bản, đặc biệt về thể lực, để có thêm sức mạnh áp chế đối thủ".

HLV Mai Đức Chung được xét tặng danh hiệu Anh hùng Lao động: 'Tôi rất phấn khởi...'- Ảnh 3.

HLV Mai Đức Chung cùng đội nữ chuẩn bị cho 3 giải đấu trong năm 2025

HLV Mai Đức Chung cũng lo ngại khi đội tuyển nữ Việt Nam chưa thể có gương mặt tin cậy để thay thế vai trò và tầm ảnh hưởng của Huỳnh Như, trong bối cảnh tiền đạo sinh năm 1991 vắng mặt vì lý do cá nhân. 

"Trong bóng đá, rất khó tìm được người thay thế, nhất là với bóng đá nữ Việt Nam phải cần rất nhiều thời gian mới có được cầu thủ như Huỳnh Như. Hay với trước đây là Lưu Ngọc Mai, Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Qua bao nhiêu thời gian và năm tháng, mới có một cầu thủ như vậy. Không phải cứ muốn là có thể sở hữu đầy đủ lực lượng. Phải có lúc cầu thủ chấn thương, bận việc cá nhân, gia đình nên vắng mặt là chuyện thường thôi. Tuy nhiên, chúng tôi luôn muốn tìm cầu thủ phù hợp với đội tuyển và có phong độ tốt nhất để thi đấu", HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh.

Nhiều người ủng hộ HLV Mai Đức Chung nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

Theo những học trò, cộng sự của HLV sinh năm 1951, ông Mai Đức Chung xứng đáng nhận danh hiệu Anh hùng Lao động với những cống hiến bền bỉ cho bóng đá Việt Nam.

"Tôi đã đi dự rất nhiều giải bóng đá nữ, theo dõi quá trình tập luyện của Đội tuyển nữ và thấy HLV Mai Đức Chung có một cái duyên với Bóng đá nữ. Có thể ông nhìn thấy những khó khăn vất vả của người phụ nữ trong thể thao nói chung, Bóng đá nói riêng nên ông đã thông cảm, chia sẻ, thấu hiểu, dạy bảo họ. Tôi nghĩ đóng góp của HLV Mai Đức Chung khó có gì đo đếm được. Bộ VH-TT-DL, ngành thể thao luôn tri ân HLV Mai Đức Chung. Rất mong lãnh đạo Đảng, Nhà nước, xem xét tặng thưởng HLV Mai Đức Chung những danh hiệu cao quý, xứng đáng với những đóng góp mà ông đã dành cho Thể thao nói chung và bóng đá nói riêng", Phó cục trưởng Cục TDTT Lê Thị Hoàng Yến bày tỏ. 

HLV trưởng CLB Thái Nguyên T&T Văn Thị Thanh bày tỏ: "Chúng tôi luôn xem HLV Mai Đức Chung như một người thầy, người cha, mọi danh hiệu có thể trao cho thầy là hoàn toàn xứng đáng".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.