HLV Mai Đức Chung vẫn dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam

25/03/2022 15:15 GMT+7

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa công bố danh sách đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị thi đấu tại SEA Games 2022, theo đó, ông Mai Đức Chung vẫn là HLV trưởng của đội tuyển nữ.

Tuyết Dung tiếp tục góp mặt ở đội tuyển Việt Nam

AFC

VFF vừa công bố danh sách 31 tuyển thủ nữ Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31. Trong danh sách lần này có 22 cầu thủ vừa tham dự vòng chung kết Cúp bóng đá nữ châu Á 2022 và 9 cầu thủ vừa được gọi bổ sung.

Dù HLV Mai Đức Chung trước đây từng tuyên bố ông muốn nghỉ ngơi, nhưng VFF đã thuyết phục được ông tiếp tục dẫn dắt đội tuyển nữ.

HLV Mai Đức Chung tiếp tục dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam

AFC

Giúp việc cho HLV Mai Đức Chung là các trợ lý Anh Tuấn, Minh Hải, Kim Hồng, Kim Chi.

Trong danh sách 31 cầu thủ, ngoài các gương mặt quen thuộc như Tuyết Dung, Kim Thanh, Huỳnh Như, Chương Thị Kiều, Bích Thùy… còn có các gương mặt mới như Cù Như, Trúc Hương, Thu Xuân hay Thúy Hằng. Ngoài ra, 2 cầu thủ từng góp mặt ở đội tuyển trước đây là Trần Nguyễn Bảo Châu và Hoàng Thị Loan cũng được gọi tập trung chuẩn bị cho SEA Games 2022.

Danh sách 31 cầu thủ tuyển nữ Việt Nam:

Thủ môn: Khổng Thị Hằng, Trần Thị Kim Thanh, Lại Thị Tuyết.

Các cầu thủ: Nguyễn Thị Tuyết Dung, Trần Thị Duyên, Phạm Thị Tươi, Chương Thị Kiều, Nguyễn Thị Bích Thùy, Huỳnh Như, Trần Thị Phương Thảo, Trần Thị Thu, Trần Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Trần Thị Thu Thảo, Cù Thị Huỳnh Như, Trần Nguyễn Bảo Châu, Hoàng Thị Loan, Thái Thị Thảo, Phạm Hải Yến, Ngân Thị Vạn Sự, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Trần Thị Hải Linh, Phạm Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Vạn, Dương Thị Vân, Lê Thị Diễm My, Phạm Hoàng Quỳnh, Nguyễn Thị Trúc Hương, Lương Thị Thu Thương, Trần Thị Thu Xuân, Nguyễn Thị Thúy Hằng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.