HLV Mano Polking bất ngờ muốn giảm nhẹ áp lực cho U.23 Thái Lan

Giang Lao
Giang Lao
07/05/2022 09:18 GMT+7

Bất kể mọi tuyên bố mạnh mẽ của nữ trưởng đoàn Nualphan Lamsam, HLV Mano Polking cho rằng U.23 Thái Lan chỉ có khả năng hướng đến mục tiêu đoạt HCV môn bóng đá nam SEA Games 31 .

Trước đó, nữ trưởng đoàn Nualphan Lamsam luôn tuyên bố, mục tiêu của U.23 Thái Lan tại SEA Games 31 không gì khác là phải đòi lại chiếc HCV môn bóng đá nam từ tay U.23 Việt Nam, và sớm khẳng định đội nhà sẽ có mặt ở trận chung kết vào ngày 22.5 tới.

U.23 Thái Lan trong buổi tập cuối trước trận gặp U.23 Malaysia

SMMSPORT

Tuy nhiên, khi chuẩn bị cho trận ra quân gặp U.23 Malaysia lúc 19 giờ tối nay 7.5 trên sân Thiên Trường ở Nam Định, trả lời riêng tờ Bangkok Post, HLV Mano Polking đã bất ngờ điều chỉnh mục tiêu của U.23 Thái Lan từ phải đoạt HCV thành chỉ có khả năng.

Nhà cầm quân người Đức gốc Brazil nói: “Chúng tôi đến SEA Games với một mục tiêu rõ ràng là hướng đến chiếc HCV. Nhưng tôi muốn nói lại, chúng tôi không phải là ứng cử viên số 1 mà là đội bóng chỉ có khả năng làm được điều đó. Trong tay tôi hiện có lực lượng cầu thủ rất chất lượng, tôi nghĩ họ sẽ thi đấu giành các kết quả tốt tại SEA Games lần này, và trước mắt cần tập trung vào 4 trận ở vòng bảng”.

Nhận định này của HLV Mano Polking cũng phù hợp với các phát biểu gần đây trong quá trình triệu tập các cầu thủ U.23 Thái Lan không như kỳ vọng, đó là phải thương lượng đầy khó khăn với các CLB ở Thai League và phải đến sát ngày lên đường sang Việt Nam mới dần dần có đủ 20 cầu thủ (chính thức vào ngày 6.5).

Cũng do có quá ít thời gian chuẩn bị và tập luyện, HLV Mano Polking phải tìm cách làm giảm áp lực lên cầu thủ U.23 Thái Lan từ báo chí và người hâm mộ nước này đang đòi hỏi, sau khi những tuyên bố quá mạnh mẽ của nữ trưởng đoàn Nualphan Lamsam khiến có cảm giác “Voi chiến” sẽ không có đối thủ tại SEA Games 31.

HLV Mano Polking đầy lo lắng trước trận ra quân của U.23 Thái Lan

FAT

Mặc dù vậy, việc đội chủ nhà và là đương kim vô địch U.23 Việt Nam có trận ra quân quá ấn tượng khi sớm đánh bại ứng viên nặng ký U.23 Indonesia tới 3-0 tối 6.5 ở trận ra quân tại bảng A, khiến dư luận và CĐV Thái Lan phải suy nghĩ lại trước mục tiêu của đội nhà cho thấy không hề dễ gì đạt được.

Trong khi đó, U.23 Thái Lan với trận ra quân với U.23 Malaysia lúc 19 giờ tối nay 7.5 ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31, cũng phải bắt buộc tìm được chiến thắng để vẫn giữ niềm tin của mình. Nếu không, sức ép càng đè nặng lên đoàn quân HLV Mano Polking bất kể nhà cầm quân này đã tìm cách giảm nhẹ áp lực về mục tiêu đoạt HCV.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.