HLV Mano Polking ‘hết bài’ khi tuyển Thái Lan vắng cả Chanathip Songkrasin và Supachok Sarachat?

Giang Lao
Giang Lao
02/06/2022 13:18 GMT+7

Lần đầu tiên, HLV Mano Polking không thể có 1 trong 2 cầu thủ xuất sắc ở hàng tiền vệ tuyển Thái Lan là Chanathip Songkrasin và Supachok Sarachat, khi vừa gút danh sách 23 cầu thủ thi đấu ở vòng loại Asian Cup 2023.

Đây là 2 cầu thủ chủ chốt từng giúp tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 2020 đấu lại cuối năm ngoái, trong đó Chanathip Songkrasin ghi 4 bàn và là cầu thủ xuất nhất giải, còn Supachok Sarachat ghi 3 bàn đóng vai trò then chốt ở mặt trận tấn công do HLV Mano Polking xây dựng.

Gương mặt đầy trầm ngâm của HLV Mano Polking trước ngày tuyển Thái Lan lên đường sang Uzbekistan

FAT

Sau AFF Cup 2020, do Chanathip Songkrasin luôn vắng mặt vì phải tập trung thi đấu cho CLB Kawasaki Frontale ở giải J.League 1 Nhật Bản vừa đầu quân, nên Supachok Sarachat được HLV Mano Polking đưa lên vai trò chỉ huy và là người tổ chức thế trận cho tuyển Thái Lan ở đợt trận giao hữu được xem là hoàn hảo hồi cuối tháng 3 khi thắng Nepal 2-0 và tuyển Suriname 1-0.

Supachok Sarachat mùa vừa qua vẫn còn chơi cho CLB Buriram United, cũng được nhắm đến khả năng thay vai trò của Chanathip Songkrasin sau khi tiền vệ ngôi sao này bất ngờ dính chấn thương hồi cuối tháng 4, để dẫn dắt tuyển Thái Lan tìm vé dự vòng chung kết Asian Cup 2023.

Tuy nhiên, mọi tính toán của HLV Mano Polking bất thành sau khi vừa mới đây Supachok Sarachat xác nhận không thể góp mặt ở tuyển Thái Lan vì phải lo các thủ tục gia nhập CLB mới Consadole Sapporo theo diện cho mượn 6 tháng từ Buriram United và chuẩn bị thi đấu ở giải J.League 1 từ giai đoạn lượt về (bắt đầu ngày 18.6 tới).

Điều này khiến HLV Mano Polking hoàn toàn bị hụt hẫng sau khi triệu tập danh sách 30 cầu thủ tuyển Thái Lan chuẩn bị cho đợt trận giao hữu cuối tháng 5 và vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023. Ngoài ra 5 cầu thủ chủ chốt (trong đó có 3 ngôi sao hàng công gồm Ekanit Panya, Thanawat Suengchitthawon và Suphanat Mueanta) chuyển xuống đội U.23 dự giải châu Á vì ông Polking trước đó tin rằng vẫn còn Supachok Sarachat.

Chanathip Songkrasin và Supachok Sarachat (phải) là 2 ngôi sao hay nhất ở tuyển Thái Lan hiện nay

AFC

Nhưng rồi ngôi sao này phút cuối không góp mặt, trong khi các thử nghiệm gần đây của HLV Mano Polking với Bordin Phala hay Chaowat Veerachat (cũng vừa gia nhập Cerezo Osaka từ BG Pathum United, nhưng được giữ lại chơi cho tuyển Thái Lan sau ngày 14.6 mới đến CLB mới) hầu như không tạo ra dấu ấn gì đáng kể.

Trong 2 trận giao hữu ngày 27.5 và 31.5 mới đây, tuyển Thái Lan thi đấu rất nhạt nhòa chỉ thắng chật vật Turkmenistan 1-0 nhờ bàn thắng may mắn của Adisak Kraisorn ghi phút 88, và trận thua ngược Bahrain 1-2 với bàn mở tỷ số ghi từ chấm phạt đền của Teerasil Dangda.

Tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 tuyển Thái Lan nằm ở bảng C chỉ gặp Maldives (ngày 8.6), Sri Lanka (11.6) và chủ nhà Uzbekistan (14.6). Khả năng “Voi chiến” tranh ngôi đầu với đối thủ cực mạnh Uzbekistan tạm bỏ ngỏ, vì mục tiêu trước tiên như HLV Mano Polking từng đề ra với 1 trong 2 khả năng sẽ lấy vé dự VCK là họ phải thắng thật đậm Maldives và Sri Lanka trước để có thể là 1 trong 5 đội hạng nhì (6 bảng) có thành tích tốt nhất có suất.

Tuy nhiên, với hàng công hiện nay khả năng ghi nhiều bàn rất khó khả thi, chưa kể Maldives hay Sri Lanka dù dưới tầm, nhưng hiện cũng là các đội không dễ để đối thủ bắt nạt. Do đó, nếu không tìm ra giải pháp sau khi cả 2 ngôi sao Chanathip Songkrasin và Supachok Sarachat cùng vắng mặt, dễ khiến tuyển Thái Lan gãy hàng công khi chỉ dựa vào 2 cựu binh Adisak Kraisorn (chỉ ghi 2 bàn mùa vừa qua) và Teerasil Dangda sắp bước qua tuổi 34.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.