HLV Moriyasu không muốn mạo hiểm khi tuyển Nhật Bản đấu tuyển Việt Nam

Giang Lao
Giang Lao
23/03/2022 08:58 GMT+7

Trả lời phỏng vấn trên trang web của LĐBĐ châu Á ( the-AFC.com ), HLV Moriyasu khẳng định tuyển Nhật Bản phải hết sức nỗ lực đánh bại tuyển Úc để lấy vé dự World Cup 2022 , không thể đợi đến trận gặp tuyển Việt Nam.

Ở lượt trận sắp tới tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á tại bảng B, tuyển Nhật Bản có chuyến làm khách trước tuyển Úc tại Sydney lúc 16 giờ 10 ngày 24.3, còn tuyển Việt Nam tiếp Oman trên sân nhà Mỹ Đình lúc 19 giờ, và Trung Quốc gặp Ả Rập Xê Út lúc 22 giờ tại UAE.

HLV Moriyasu muốn tuyển Nhật Bản đánh bại Úc để sớm lấy vé dự World Cup 2022

AFC

Lượt trận này sẽ xác định 2 vé chính thức của bảng B dự vòng chung kết World Cup 2022 cũng như suất đấu vòng play-off. Trong đó, nếu tuyển Nhật Bản và Ả Rập Xê Út cùng giành chiến thắng sẽ có vé, còn tuyển Úc sẽ đấu play-off với đội hạng 3 của bảng A, đội thắng sẽ tham dự vòng play-off Liên lục địa gặp đội thứ 5 khu vực Nam Mỹ tranh vé đến Qatar.

Theo HLV Moriyasu: “Chúng tôi không thể đợi đến lượt cuối (gặp tuyển Việt Nam tại Saitama), mục tiêu là cần đánh bại tuyển Úc để đảm bảo suất dự World Cup 2022. Đây là trận đấu không dễ dàng, vì Úc rất mạnh và luôn thi đấu với cường độ rất cao. Ở trận gặp hồi tháng 10 năm ngoái, chúng tôi đã đánh bại họ (tỷ số 2-1), nhưng cuộc gặp lần này hứa hẹn sẽ khốc liệt vì tuyển Úc nỗ lực tìm cơ hội chiến thắng nhằm giữ hy vọng tranh 1 trong 2 suất chính. Do đó, chúng tôi phải giành chiến thắng, không thể mạo hiểm đến vòng cuối luôn chứa đựng nhiều rủi ro”.

Hiện tuyển Nhật Bản có 18 điểm, kém đội đầu bảng Ả Rập Xê Út 1 điểm, trong khi Úc có 15 điểm, là 3 đội của bảng B đang tranh các suất chính dự World Cup 2022. Trong khi đó, tuyển Oman, Trung Quốc và tuyển Việt Nam đều bị loại.

Ở lượt đi, tuyển Nhật Bản (phải) chỉ thắng tuyển Việt Nam 1-0 trên sân Mỹ Đình

AFC

Tuy nhiên, các lượt đấu cuối của bảng B sẽ diễn ra quyết liệt vì các đội ở nhóm đầu chưa chắc suất, trong đó mục tiêu giành suất chính là ưu tiên hàng đầu của Ả Rập Xê Út và tuyển Nhật Bản khi cần nỗ lực giành chiến thắng để đảm bảo vé, giữa lúc tuyển Úc vẫn còn hy vọng tranh chấp.

Sau lượt đấu này, ở lượt cuối tuyển Nhật Bản tiếp tuyển Việt Nam trên sân nhà ở Saitama, nhưng các cuộc gặp giữa Samurai Blue với đội quân HLV Park Hang-Seo luôn khó khăn khi 3 cuộc gặp gần đây đội bóng xứ mặt trời mọc chỉ thắng cách biệt tỷ 1-0.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.