HLV Mourinho cố gắng lôi kéo Ronaldo về AS Roma

Tây Nguyên
Tây Nguyên
26/06/2022 15:53 GMT+7

HLV Jose Mourinho của CLB AS Roma đang cố gắng lôi kéo Cristiano Ronaldo trở lại Serie A, theo nguồn tin mới nhất của báo giới Ý.

Theo kênh Retesport, HLV Mourinho của AS Roma đang cố gắng tận dụng sự thất vọng của Ronaldo tại M.U để tiến hành các thỏa thuận đưa siêu sao người Bồ Đào Nha trở lại bóng đá Ý. CR7 còn 1 năm trong hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford nhưng được cho là đã trở nên thất vọng với việc M.U không hoạt động trên thị trường chuyển nhượng sau khi nhà cầm quân người Hà Lan Erik ten Hag được bổ nhiệm dẫn dắt “Quỷ đỏ”.

HLV Mourinho đang cố gắng lôi kéo Ronaldo về AS Roma

AFP

M.U đã được liên kết với một số ngôi sao như cầu thủ chạy cánh Antony của Ajax và tiền vệ sáng tạo Frenkie de Jong (Barcelona), nhưng “cuộc cách mạng” ở đội bóng thành Manchester vẫn chậm chạp dưới triều đại mới.

Theo một nguồn tin từ Retesport của Ý, sự miễn cưỡng rõ ràng trong việc ký kết một số hợp đồng cấp cao nhất đã khiến Ronaldo trở thành một nhân vật bị lãng quên và có thể khiến anh phải lần thứ 2 rời M.U. Tờ báo này tiết lộ rằng cựu hậu vệ của AS Roma, Fabio Petruzzi, người vẫn giữ mối quan hệ chặt chẽ với CLB thủ đô nước Ý, đã được giao nhiệm vụ điều tra xem liệu Ronaldo có thể bị cám dỗ nối lại quan hệ đối tác với Jose Mourinho hay không. “Bộ đôi” người Bồ Đào Nha trước đây đã có 3 năm làm việc cùng nhau ở Real Madrid từ năm 2010 đến 2013.

Tuần này, có thông tin cho rằng Bayern Munich đã thăm dò khả năng ký hợp đồng với Ronaldo để thay thế tiền đạo Robert Lewandowski nhưng cuối cùng họ quyết định rằng một thỏa thuận này quá khó để ký kết. Tuy nhiên, một số ông lớn của châu Âu đã chú ý đến việc ngày càng có nhiều lời đồn thổi rằng Ronaldo đang lên chiến lược rút lui khỏi M.U - đặc biệt là khi họ không thể giành quyền tham dự Champions League mùa tới.

Ronaldo, người bước sang tuổi 38 vào tháng 2, vẫn khao khát giành thêm 1 chức vô địch Champions League trước khi quyết định treo giày. Người chiến thắng giải Quả bóng vàng 5 lần trước đó tỏ ra phấn khích khi HLV Ten Hag được bổ nhiệm sau những phong độ phập phù của M.U dưới thời HLV tạm quyền Ralf Rangnick và người tiền nhiệm Ole Gunnar Solskjaer.

Ronaldo không thể vực dậy M.U mùa trước

AFP

“Những gì tôi biết về (ten Hag) là ông ấy đã làm một công việc tuyệt vời cho Ajax, là 1 HLV giàu kinh nghiệm. Nhưng chúng tôi cần cho ông ấy thời gian. Mọi thứ cần phải thay đổi theo cách ông ấy muốn. Tất nhiên, tôi hy vọng chúng tôi sẽ thành công, bởi nếu bạn thành công, cả Manchester cũng sẽ thành công. Tôi cầu chúc ông ấy những điều tốt đẹp nhất”, Ronaldo từng chia sẻ trên trang web chính thức của M.U sau khi HLV Ten Hag được bổ nhiệm.

Giữa Ronaldo và Mourinho ở Real Madrid không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió sau khi CR7 vài năm trước từng tiết lộ anh không hài lòng với phong cách chơi thiên về phòng ngự của “Người đặc biệt”. Tuy nhiên, mối quan hệ này là đôi bên cùng có lợi: họ đã kết hợp để giành được danh hiệu La Liga, Cúp Nhà vua và Siêu cúp Tây Ban Nha.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.