HLV Mourinho đưa ra thông điệp bất ngờ sau khi AS Roma chật vật hạ Salernitana

Giang Lao
Giang Lao
15/08/2022 07:47 GMT+7

Rạng sáng 15.8, ở trận ra quân giải Serie A, AS Roma phải chật vật mới đánh bại được đối thủ dưới cơ Salernitana 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Bryan Cristante ghi phút 33 trận đấu.

Sau trận, HLV Mourinho một mặt tỏ ý hài lòng với kết quả trận đấu, nhưng mặt khác cũng đưa thông điệp cho ban lãnh đạo AS Roma về việc cần xúc tiến nhanh hơn chiêu mộ tiền đạo Andrea Belotti đã chia tay Torino.

HLV Mourinho đưa thông điệp cho AS Roma cần mua gấp tiền đạo Andrea Belotti

AFP

Theo đó, HLV Mourinho nói: “Nếu bạn hỏi tôi liệu có muốn có những tiền đạo cùng đẳng cấp trong đội hình để thay thế cho những người khác? Dĩ nhiên là tôi rất muốn. Đó là cách mà các đội bóng ở Anh như Man CityLiverpool hay một vài đội bóng Ý đều luôn có”.

Ở trận AS Roma gặp Salernitana, HLV Mourinho tung ra sân đội hình với hàng công có những ngôi sao tốt nhất của mình trong tay như Tammy Abraham, Nicolo Zaniolo và Paulo Dybala. Tuy vậy, hàng công này lại thi đấu thiếu sắc bén bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ghi bàn trước khi phải nhờ đến pha làm bàn của tiền vệ Bryan Cristante khá may mắn mới dẫn trước 1-0 ở phút 33.

Từ thời điểm đó, HLV Mourinho chỉ đạo các cầu thủ AS Roma thi đấu chắc chắn để bảo vệ tỷ số hơn là tấn công để gia tăng cách biệt. Nhà cầm quân này trong hiệp 2 cũng tung vào sân các tiền vệ phòng ngự như Nemanja Matic, Georginio Wijnaldum và Stephan El Shaarawy thay luôn bộ ba tấn công là Tammy Abraham, Nicolo Zaniolo và Paulo Dybala.

Do đó, đã gây nhiều thắc mắc cho báo chí Ý trong khi trên băng ghế dự bị của AS Roma vẫn còn nhiều tiền đạo như Eldor Shomurodov có thể thay thế.

Tuy vậy, HLV Mourinho giải thích: “Tôi thích mọi thứ ở trận đấu này. Dĩ nhiên, tôi muốn thắng 3-0 hay 4-0 hơn sẽ rất hạnh phúc. Nhưng với đội bóng bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, việc vẫn giành được chiến thắng là may mắn. Bởi thông thường như vậy hay phải nhận kết cục tệ hại. Dybala và Zaniolo mỗi người đã bỏ lỡ vài cơ hội ngon ăn, nên tôi không thể nói họ có trận đấu xuất sắc.

Tôi phải thay Matic, Wijnaldum vào là để họ kiểm soát tình hình. Họ không ở đó chỉ để giết chết trận đấu, mà là kiểm soát mọi thứ để tốt hơn. Rõ ràng, AS Roma vẫn cần thêm những tiền đạo cùng đẳng cấp như Dybala và Zaniolo để thay thế mỗi khi họ có 1 ngày kém may mắn. Đây là điều tôi rất cần và hy vọng sẽ sớm được bổ sung”.

Hiện HLV Mourinho đang hối thúc AS Roma sớm hoàn tất chiêu mộ tiền đạo Andrea Belotti, ngôi sao đã chia tay Torino và từ chối các CLB từ Anh và Thổ Nhĩ Kỳ để chờ đến đội bóng thành Rome, và cũng để thế chỗ cho Eldor Shomurodov (có thể đến Bologna).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.