HLV Park Hang-seo luôn có những lý do mà không cần phải giải thích

Lê Tân
Lê Tân
23/08/2019 10:14 GMT+7

“Nội soi” về bản danh sách đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung lần này, Bình luận viên (BLV) Vũ Quang Huy cho rằng HLV Park Hang-seo luôn có lý với những lựa chọn của mình.

Chiều 22.8, HLV Park Hang-seo đã công bố bản danh 27 cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022.
Với bản danh sách này, BLV Quang Huy nhận xét: “Nhìn qua thì có thể thấy những cái tên khiến chúng ta bất ngờ và có những sự vắng mặt làm chúng ta tiếc nuối. Tuy nhiên, nếu suy nghĩ sâu xa thì có thể thấy, cũng như những lần trước, ông Park Hang-seo vẫn luôn tạo ra 1 bức tranh đầy đặn nhất rồi qua đó tối ưu hóa cho đội tuyển quốc gia.
Filip Nguyễn không được lên tuyển Việt Nam và niềm vui ở CH Czech
Tiếp xúc với thầy Park và các trợ lý thì mới thấy họ có sự theo dõi rất sát sao với các cầu thủ. Khán giả hay những người làm truyền thông có thể thường xuyên theo dõi V-League, nói chuyện với các cầu thủ nhưng không thể nắm toàn diện được như ông Park và các trợ lý.
Xem lại chiến thắng của Việt Nam trước Thái Lan ở năm 2019
Tôi còn biết, HLV Park đã xây dựng giáo án riêng cho một số cầu thủ để họ hoàn thiện. Có người còn được ông Park đưa ra Hà Nội khám bác sĩ trước rồi mới đưa ra bản danh sách này”, BLV Quang Huy đánh giá rất cao sự tỉ mỉ, đầy trách nhiệm của HLV Park Hang-seo và các trợ lý.
Về trường hợp của Văn Quyết, cái tên mà dư luận cho rằng nên có mặt ở đội tuyển, BLV Quang Huy nói: “Quyết thực sự đang có phong độ rất tốt. Anh ấy là người cầm chịch lối chơi của Hà Nội. Ban đầu tôi cũng nghĩ sẽ phải có Văn Quyết, đặc biệt trong bối cảnh chúng ta thiếu Phan Văn Đức.
Ông Park Hang-seo cũng đã để ý đến Quyết, định gọi Quyết nên nhưng cuối cùng lại thôi. Tuy nhiên, Quyết lên tuyển thì sẽ đá ở cánh trái thôi. Đó là nơi có Hồng Duy và Văn Toàn đá cánh linh hoạt rồi. Hai cầu thủ này am hiểm lối chơi của ông Park hơn Quyết. Thú thực tôi cũng tiếc cho Quyết nhưng có lẽ HLV Park Hang-seo đánh giá Quyết không phù hợp bằng những người kia”.

Văn Toàn đá cánh sẽ linh hoạt hơn bất cứ mũi nhọn nào thời điểm này

Độc Lập

Ngoài Văn Quyết thì Trần Nguyên Mạnh, Hà Đức Chinh, Đỗ Văn Thuận,Trần Minh Vương là những cái tên mang lại sự tiếc nuối. Tuy nhiên, BLV Quang Huy cho rằng: “Việc ai đó vắng mặt là do có những cầu thủ khác ở cùng vị trí được ông Park đánh giá cao hơn và đang có điểm rơi phong độ tốt hơn. Tôi cũng cần phải nhắc lại là đây mới chỉ là đợt tập trung tháng 9 cho 1 trận đấu duy nhất với Thái Lan. Tháng 10 có đợt tập trung nữa với 2 trận đấu. Điều đó có nghĩa là cánh cửa đội tuyển luôn mở. Chúng ta cũng cần tôn trọng quyết định của HLV trưởng. Ông ấy có những cái lý mà không cần phải giải thích”.
Tỏ ra yên tâm với lựa chọn nhân sự của HLV Park Hang-seo, BLV Quang Huy đã đưa ra dự đoán về đội hình chính sẽ ra quân trong trận gặp Thái Lan. Theo đó, Đặng Văn Lâm vẫn là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ. “Bảo vệ” cho Đặng Văn Lâm là bộ ba Đỗ Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng. Với tính chất quan trọng của trận gặp Thái Lan, Văn Thanh đá cánh phải còn Đức Huy đá cánh trái sẽ an toàn nhất.

HLV Park Hang-seo luôn có lý với bản danh sách của mình

Minh Hoàng

Ở hàng tiền vệ, người được BLV Quang Huy khẳng định chắc suất nhất là Đỗ Hùng Dũng. “Người chơi bên cạnh Hùng Dũng có thể là Quang Hải. Chúng ta còn Xuân Trường và Tuấn Anh nhưng tôi cho là Quang Hải sẽ hợp hơn vì sự ăn ý giữa cậu ấy và Dũng”, BLV Quang Huy phân tích. Trên hàng công, Anh Đức là mũi nhọn chưa thể thay thế dù lần này ông Park đã gọi thêm Hà Minh Tuấn. Hỗ trợ cho Anh Đức là Công Phượng và Văn Toàn, hai học trò cưng của HLV Park Hang-seo.
Với đội hình ra quân như vậy, BLV Quang Huy dự đoán đội tuyển Việt Nam sẽ chơi phủ đầu Thái Lan trong những phút đầu rồi kéo về đá lai rai để thử thách sự kiên nhẫn của đối thủ. “Thái Lan vẫn đang cay cú chúng ta. Trận thua ở King’s Cup 2019 họ chưa phục đâu. Trận tới họ sẽ đá hung hăng”, BLV Quang Huy phân tích.
Alexander Đặng "nổ súng" dồn dập, đạt hiệu suất 1 bàn/trận tại Jerv
Thực tế, từ khi có kết quả bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2022, BLV Quang Huy đã cho rằng Thái Lan mới là đối thủ lớn nhất của Việt Nam chứ không phải UAE. “HLV Thái Lan bây giờ là 1 người đẳng cấp. Ngôi sao quan trọng nhất của họ là Chanathip Songkrasin cũng sẽ có mặt. Tuy nhiên, tôi vẫn tin tưởng là đội tuyển Việt Nam sẽ có phương án hóa giải Messi của người Thái. Tôi nghĩ trận đấu tới sẽ có kịch bản như ở King’s Cup”, BLV Quang Huy dự đoán.

Bình luận viên Vũ Quang Huy sẽ tường thuật trực tiếp trận Thái Lan- Việt Nam

NVCC

Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC (đơn vị thành viên của Đài Tiếng nói Việt Nam) đã đạt được thỏa thuận với Công ty Cổ phần Giải pháp Truyền hình thế hệ mới (Next Media) về việc sản xuất và phát sóng các trận đấu của đội tuyển quốc gia Việt Nam thi đấu trong khuôn khổ vòng loại “Giải vô địch Bóng đá Thế giới World Cup 2022” khu vực Châu Á. Như vậy, khán giả Việt Nam sẽ được xem trực tiếp các trận đấu Thái Lan - Việt Nam vào ngày 5.9 , Việt Nam – Malaysia vào ngày 10.10, Việt Nam – UAE vào 14.10, Việt Nam – Thái Lan vào 14.11 và Việt Nam – Indonesia vào ngày 4.6.2020 trên các kênh truyền hình, phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam (VTC1, VTC2, VTC3, VTC9, VOVTV (VietnamJourney), VOV1, VOV2, VOV3, Báo điện tử VOV, Báo điện tử VTC News, ứng dụng VOVMedia, VTC NOW, Hệ thống digital của Next Media và trang fanpage của LĐBĐVN Vff Channel). Các chương trình bình luận trận đấu với nhiều gương mặt bình luận viên nổi tiếng như Quang Huy, Đức Hùng, Quang Tùng, Thành Lương..
Ông Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết: “Việc Đài Tiếng nói Việt Nam có chủ trương mua bản quyền sự kiện thể thao này xuất phát từ mong muốn phục vụ tốt các nhu cầu thông tin, giải trí lành mạnh của nhân dân, phù hợp với vai trò trách nhiệm của cơ quan báo chí quốc gia như VOV”. (Lê Tân)
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.