HLV Regragui xuất thần giúp tuyển Ma Rốc làm nên kỳ tích tại World Cup 2022

Tây Nguyên
Tây Nguyên
11/12/2022 05:45 GMT+7

HLV tuyển Ma Rốc Walid Regragui ca ngợi tinh thần chiến đấu của đội bóng vốn vật lộn với chấn thương sau khi đánh bại Bồ Đào Nha 1-0 ở trận tứ kết để trở thành quốc gia châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết World Cup.

Cú đánh đầu của Youssef En-Nesyri vào cuối hiệp 1 đã đưa “Những chú sư tử Atlas” vào vòng bán kết để gặp đương kim vô địch Pháp.

"Chúng tôi đã đối đầu với một đội Bồ Đào Nha thực sự tuyệt vời. Chúng tôi đang phát huy tất cả những gì mình có dù có những cầu thủ bị chấn thương trong đội hình. Tôi đã nói với các cầu thủ trước trận đấu rằng chúng ta phải viết nên lịch sử cho châu Phi. Lúc này, tôi rất hạnh phúc", HLV Regragui nói với kênh TF1 của Pháp.

HLV Regragui xuất thần giúp tuyển Ma Rốc làm nên kỳ tích tại World Cup 2022

AFP

Trước đó, HLV Regragui, cựu tuyển thủ Ma Rốc sinh ra ở Pháp, đã làm nên lịch sử của riêng mình với tư cách là HLV của châu Phi đầu tiên đưa một đội vào tứ kết World Cup.

Tuyển Ma Rốc hiện đã đánh bại 3 đội mạnh nhất châu Âu tại World Cup 2022 - thắng Bỉ ở vòng bảng và đánh bại Tây Ban Nha trên chấm luân lưu ở vòng 16 đội.

Trong khi đó, cầu thủ chạy cánh Sofiane Boufal hy vọng tuyển Ma Rốc đang hướng đến những kỳ tích mới tại Qatar: "Thật điên rồ. Chúng tôi đang sống và mơ và chúng tôi không muốn thức dậy. Tôi nổi da gà. Với tất cả những gì chúng tôi đã thể hiện, chúng tôi xứng đáng vào bán kết. Chúng tôi làm việc chăm chỉ. Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại. Vẫn còn trận bán kết và hãy nghĩ đến trận chung kết".

Tuyển Ma Rốc đã gây chấn động tại World Cup 2022 khi liên tiếp đánh bại những "ông lớn" bóng đá thế giới

AFP

Đánh giá về trận thắng sốc Bồ Đào Nha, HLV Regragui cho biết: "Chúng tôi biết đây sẽ là trận đấu với một trong những đội hay nhất thế giới. Họ gây khó khăn cho chúng tôi nhiều hơn Tây Ban Nha, họ nghiên cứu chúng tôi rất kỹ, nhưng chúng tôi đã thực hiện được kế hoạch của mình, dù mệt mỏi sau vòng 16 đội. Chúng tôi là một đội tuyệt vời, một đội có tinh thần quả cảm nhờ khát khao và đam mê. Chúng tôi ở đây để thể hiện chúng tôi là ai. Đây là một giải đấu rất khó khăn, và hãy nhìn xem chúng tôi đã đối đầu với ai”.

Nhà cầm quân 47 tuổi này nói thêm: "Chúng tôi có một kế hoạch rất rõ ràng, các cầu thủ chưa bao giờ chạy nhanh như ở World Cup này, cũng như luôn có quyết tâm và sự tập trung cao. Chúng tôi là một đội bóng mà mọi người đều yêu mến, với tài năng và chất lượng. Đây không phải là phép màu nếu nhìn màn thể hiện trước Bỉ, Croatia, Canada, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, cũng như chỉ để thủng lưới 1 bàn cho đến nay. Toàn bộ lục địa của chúng tôi đang hạnh phúc. Nên nhớ chúng tôi đến đây không phải để chơi 3 trận. Ai đến vì điều đó, không có chỗ trong đội này”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.