HLV Roberto Mancini: ‘Vô địch EURO 2020 quan trọng hơn mọi kỷ lục’

Giang Lao
Giang Lao
21/06/2021 15:43 GMT+7

Tuyển Ý đã cân bằng kỷ lục 30 trận bất bại dưới thời HLV Vittorio Pozzo trong giai đoạn 1935 - 1939, nhưng theo HLV Roberto Mancini: ‘Kỷ lục này sẽ vô nghĩa nếu chúng tôi không đăng quang EURO 2020 ’.

Trả lời phỏng vấn sau trận thắng xứ Wales 1-0 rạng sáng 21.6 (giờ VN) để toàn thắng cả 3 trận tại bảng A, HLV Roberto Mancini nói: “Thật vui khi sánh ngang kỷ lục của một huyền thoại như Vittorio Pozzo. Tuy nhiên, trong kỷ lục đó, Vittorio Pozzo đã có các danh hiệu vô địch, thứ quan trọng hơn là 30 trận bất bại”.
Hiện tuyển Ý toàn thắng cả 3 trận tại bảng A EURO 2020, lập lại thành tích tương tự như từ kỳ EURO 2000 (sau đó vào chung kết nhưng thua ngược tuyển Pháp 1-2 với hai bàn thua ở phút bù giờ và hiệp phụ khi còn áp dụng luật bàn thắng vàng).
Thành tích này cũng giúp tuyển Ý đang sở hữu kỷ lục 30 trận bất bại (gồm 25 thắng, 5 hòa) kể từ tháng 9.2018 đến nay, trong đó 11 trận gần đây toàn thắng ghi đến 32 bàn và không để lọt lưới bàn nào. Qua đó, cân bằng kỷ lục tồn tại từ giai đoạn 1935 - 1939 dưới thời HLV Vittorio Pozzo, người đã giúp tuyển Ý có 2 lần vô địch World Cup 1934 và 1938.
Chính vì vậy, dù rất vui khi cân bằng kỷ lục, nhưng rõ ràng HLV Roberto Mancini cũng đang cảm nhận sức ép rất lớn cho mình và tuyển Ý trong hành trình còn lại ở EURO 2020, với mục tiêu phải đoạt chức vô địch.

Tuyển Ý như hổ thêm cánh khi có sự trở lại của tiền vệ tấn công Marco Verratti (phải)

AFP

Cũng theo HLV Roberto Mancini: “Đây là thử thách, và chúng tôi cần phải chuẩn bị cho các tình huống xảy ra. Đó là lý do vì sao tôi phải thay đổi nhiều cầu thủ ở đội hình chính (thay đến 8 người trong trận gặp xứ Wales so với 2 trận đầu). Nhưng dù có sự thay đổi lớn, chúng tôi vẫn duy trì được lối chơi tuyệt vời. Tình hình này, rõ ràng sẽ gây khó cho tôi một chút khi lựa chọn đội hình trận tiếp theo. Mặc dù vậy, việc tất cả cầu thủ đều quen với sức ép ở các trận đấu quyết định cũng mang lại ưu thế cho chúng tôi”.
Ở vòng 1/8 tuyển Ý rời xa sân nhà Olimpico ở Rome để đến thi đấu trên sân Wembley (London, Anh) gặp đội nhì bảng C có thể là Ukraine hoặc Áo. Các đối thủ này tương đối dễ thở nên thầy trò HLV Roberto Mancini có nhiều hy vọng tiến vào vòng tứ kết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.