HLV Sài Gòn FC quyết định bất ngờ sau khi mất điểm đáng tiếc trên sân nhà

08/10/2022 22:21 GMT+7

CLB Sài Gòn đã bỏ lỡ cơ hội vươn lên trên bảng xếp hạng khi nhận thất bại với tỷ số tối thiểu trước CLB Thanh Hóa ngay trên sân nhà Thống Nhất.

Matheus bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc trên chấm 11 mét, nhưng HLV Phùng Thanh Phương gây bất ngờ khi khẳng định sẽ tiếp tục giao cho tiền đạo khoác áo số 99 trọng trách đá phạt đền

KHẢ HÒA

Tiếp đón Thanh Hóa trên sân nhà Thống Nhất được xem là cơ hội tốt để Sài Gòn FC tích lũy điểm số quý giá trong cuộc đua trụ hạng. Thậm chí, với tinh thần đang lên trong quãng thời gian gần đây, đội bóng của HLV Phùng Thanh Phương còn được kỳ vọng sẽ giành trọn vẹn 3 điểm.

Tuy nhiên, Sài Gòn FC đã chơi dưới sức và bị đội bóng xứ Thanh lấn lướt trong phần lớn thời gian của trận đấu. Các tình huống phối hợp và triển khai tấn công của đội chủ nhà không sắc nét và trở nên quá dễ hóa giải đối với hàng thủ của CLB Thanh Hóa.

Nói về việc này, HLV Phùng Thanh Phương lý giải: "Các cầu thủ của Sài Gòn FC bị căng cứng, phối hợp không nhuần nhuyễn. Bên cạnh đó, CLB Thanh Hóa chọn lối đá phòng ngự phản công nên rất khó khăn để chúng tôi tiếp cận khung thành của họ. Vì chúng tôi đang đứng ở nhóm cuối trên bảng xếp hạng nên mỗi trận đều trở nên khó khăn. Tinh thần các cầu thủ bị căng cứng, nếu chúng tôi đang ở nhóm trên thì sẽ khác".

Ở những phút cuối của trận đấu, Sài Gòn FC đã có cơ hội lớn để giành lại 1 điểm khi được hưởng quả phạt đền. Tuy nhiên, trên chấm 11 mét, tiền đạo Matheus đã không thể tận dụng khi sút bóng nhẹ nhàng vào giữa khung thành và bị thủ môn đối phương bắt bài.

Mặc dù vậy, HLV Phùng Thanh Phương cho biết ban huấn luyện sẽ vẫn tin tưởng vào tiền đạo đã khiến Sài Gòn FC đánh rơi 1 điểm quý giá. "Về Matheus, việc thực hiện hỏng quả phạt đền sẽ ảnh hưởng đến tâm lý nên tôi và toàn đội đã động viên anh ấy. Ở những trận tiếp theo, Matheus sẽ tiếp tục được giao trọng trách đá phạt đền", ông Phương khẳng định.

HLV Lê Huỳnh Đức cùng Sài Gòn FC đang rơi vào tình cảnh hết sức khó khăn

KHẢ HÒA

Trợ lý Svestislav Tanasijevic của CLB Thanh Hóa chia sẻ: "Chúng tôi đã rất tôn trọng đối thủ. Sài Gòn FC là đội bóng tốt và họ đã thi đấu tốt trong thời gian gần đây. Ngày hôm nay, chúng tôi có may mắn. Bây giờ, tôi rất vui mừng vì đội giành chiến thắng và cảm thấy thoải mái khi có 3 điểm. Chúng tôi cũng đã thi đấu tốt khi kiểm soát trận đấu hôm nay. Đây là trận thắng thứ 3 liên tiếp của CLB Thanh Hóa ở V-League. Chúng tôi làm được như vậy là vì đã chơi chắc chắn và tập trung vào từng trận đấu, không mơ xa. Chúng tôi sẽ quên chiến thắng hôm nay và tập trung chuẩn bị cho trận gặp CLB Hải Phòng trên sân nhà".

Với trận thua 0-1 trước CLB Thanh Hóa, Sài Gòn FC vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng khi giậm chân tại chỗ ở vị trí áp chót. Nếu CLB TP.HCM thắng HAGL vào chiều 9.10, đội bóng của giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức sẽ rơi xuống đáy bảng.

Ở trận tới, Sài Gòn FC sẽ tiếp đón Viettel trên sân nhà Thống Nhất vào ngày 14.10.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.