HLV Tan Cheng Hoe tức giận với hành động của tiền đạo nhập tịch Guilherme de Paula

Giang Lao
Giang Lao
07/12/2021 09:35 GMT+7

Theo kênh ESPN châu Á, tiền đạo Guilherme de Paula của tuyển Malaysia sau khi bị thay ra ở phút 65 trận thắng Campuchia 3-1 chiều ngày 6.12, còn có hành động phản ứng giới CĐV khiến HLV Tan Cheng Hoe tức giận.

Sự cố xảy ra khi Guilherme de Paula gần như không thể hiện được gì dù tuyển Malaysia hoàn toàn nắm thế chủ động trước tuyển Campuchia ở trận ra quân AFF Cup 2020, trong đó ngôi sao này rất cần bàn thắng để giải tỏa sức ép đã không xảy ra. Vì vậy, khi bị HLV Tan Cheng Hoe thay ra, cầu thủ 35 tuổi gốc Brazil này đã phản ứng.

Guilherme de Paula cầm chai nước khi rời sân trước ném, và có hành động đá các chai nước khác khi đi về phía khu vực ban huấn luyện tuyển Malaysia

ESPN

Guilherme de Paula được cho cũng đã có ý khiêu khích một số ít CĐV Malaysia trên khán đài sân Bishan trước khi vùng vằng ném và đá các chai nước dưới sân thể hiện sự phản ứng vì bị thay ra, và cũng không đi vào khu vực dành cho cầu thủ dự bị mà sau đó đi thẳng vào phòng thay đồ.

Thủ môn quốc tịch Anh sẽ cùng Malaysia đấu tuyển Việt Nam tại AFF Cup là ai?

Trước những hành động của Guilherme de Paula, sau trận được HLV Tan Cheng Hoe đã chỉ trích là thái quá, và không thể hiện sự trưởng thành để làm gương cho các cầu thủ trẻ khác của tuyển Malaysia.

Trước khi dự AFF Cup 2020, Guilherme de Paula cũng đã bị giới CĐV Malaysia chỉ trích vì thi đấu không hiệu quả, trong 5 trận khoác áo đội tuyển đến giờ chỉ ghi 1 bàn (trong trận thua tuyển Việt Nam 1-2 tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á ở UAE hồi tháng 6.

Do đó, dưới áp lực này cùng việc lại tịt ngòi ở trận gặp tuyển Campuchia khiến Guilherme de Paula không giữ được bình tĩnh khi bị HLV Tan Cheng Hoe thay ra để tung sao trẻ Luqman Hakim vào thay.

Guilherme de Paula (trái) trong trận gặp tuyển Campuchia

fam

Sau trận đấu, trả lời báo chí Malaysia, HLV Tan Cheng Hoe khẳng định sẽ nói chuyện riêng với Guilherme de Paula: “Chắc chắn, chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này ở nội bộ. Tôi hiểu Guilherme de Paula thất vọng vì chưa ghi bàn, nhưng cậu ấy là một cầu thủ kỳ cựu, phải có đủ sự trưởng thành để đối phó tình thế và làm gương cho các cầu thủ trẻ”.

HLV Tan Cheng Hoe cũng cho biết, ông cần phải giải quyết tốt đẹp câu chuyện của tiền đạo Guilherme de Paula phản ứng ngay trước khi tuyển Malaysia thi đấu trận tiếp theo gặp đội Lào (thua tuyển Việt Nam 0-2 trận ra quân) ở lượt thứ 2 bảng B AFF Cup 2020, vào lúc 16 giờ 30 ngày 9.12 tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.