HLV Ten Hag nhận hết lỗi về mình khi M.U lần đầu đứng cuối bảng sau 30 năm

Tây Nguyên
Tây Nguyên
14/08/2022 06:41 GMT+7

HLV của M.U, Erik ten Hag , nói rằng ông có ‘trách nhiệm chính’ trong trận thua bẽ mặt trên sân Brentford ở vòng 2 khiến ‘vị vua’ một thời của bóng đá Anh lần đầu đứng cuối bảng Ngoại hạng Anh sau 30 năm.

Brentford, người vừa kết thúc 74 năm vắng bóng giải hàng đầu của bóng đá Anh với việc thăng hạng Ngoại hạng Anh vào tháng 8.2021, đã ghi 4 bàn thắng trong 35 phút đầu hiệp 1 để tạo nên những khung cảnh vui vẻ tại sân phía Tây London của họ.

HLV Ten Hag xin nhận hết lỗi khi M.U lần đầu đứng cuối bảng sau 30 năm

AFP

M.U đã tụt lại phía sau một cách tồi tệ khi thủ thành David de Gea bằng cách nào đó để một cú sút của Josh Dasilva lọt qua tầm kiểm soát của anh, trước khi Mathias Jensen dứt điểm ghi bàn thứ 2 khi đội khách không thể vực dậy ở phần còn lại trận đấu. Ben Mee sau đó đã phơi bày sự yếu ớt của M.U từ những pha dàn xếp để có bàn thắng đầu tiên cho Brentford và Bryan Mbeumo đã hoàn thành một pha phản công tuyệt đẹp 10 phút trước khi hiệp 1 kết thúc thảm hoạ cho “Quỷ đỏ”.

Cựu HLV của Ajax, Ten Hag đã chứng kiến ​​triều đại tại M.U của mình bắt đầu với thất bại sốc 1-2 trước Brighton ngay tại sân nhà Old Trafford vào tuần trước, nhưng thất bại này đã khiến “Quỷ đỏ” rơi xuống cuối bảng lần đầu tiên sau 30 năm.

Ronaldo có thể sẽ tìm cách rời M.U khi "Quỷ đỏ" đối mặt khủng hoảng

AFP

"Bạn phải chịu trách nhiệm về màn trình diễn trên sân với tư cách là một đội và với tư cách cá nhân. Những gì tôi yêu cầu họ làm là thi đấu với niềm tin và chịu trách nhiệm về màn trình diễn. Chúng tôi phải làm việc vì điều đó", HLV Ten Hag thất vọng nói với Sky Sports sau trận. Chiến lược gia người Hà Lan nói thêm: "HLV cũng phải chịu trách nhiệm. Người đó có trách nhiệm chính và tôi sẽ nhận điều đó”. Trong một cuộc phỏng vấn riêng với BBC, HLV của M.U cho biết đội của ông phải "sẵn sàng cho trận chiến".

Hàng thủ M.U bị trừng phạt 4 bàn thua chỉ sau 35 phút đầu hiệp 1

AFP

HLV Ten Hag muốn củng cố đội hình của mình, ông ấy kiên quyết rằng đội mà mình mang đến Brentford tốt hơn nhiều. “Rõ ràng là chúng tôi cần những cầu thủ nhưng tôi không muốn nghĩ về điều đó trong thời điểm này. Những cầu thủ giỏi mà chúng tôi có, lẽ ra phải mang lại kết quả tốt hơn. Tôi hy vọng vào một khởi đầu tốt hơn, nhưng tôi vẫn phải tin vì tôi đã thấy những điều tốt đẹp nhưng 2 trận đấu thật đáng thất vọng", HLV Ten Hag nói.

Cựu hậu vệ của M.U và đội tuyển Anh, Gary Neville, một người luôn phản đối chủ sở hữu của Mỹ (gia đình Glazer), đã chỉ trích hệ thống phân cấp ở Old Trafford vì không cung cấp cho Ten Hag sự hỗ trợ đầy đủ. "M.U đã biết rằng họ cần xây dựng lại đội hình trong mùa hè từ 8 đến 10 tháng. "HLV tiền nhiệm Ralf Rangnick cho biết đây là ca phẫu thuật tim hở. Để không có được các cầu thủ sớm, chất lượng của các cầu thủ, số lượng cầu thủ mà Erik ten Hag cần để có thể bắt đầu mùa giải, là khó khăn và khó để tha thứ”, Neville, hiện là một chuyên gia của Sky Sports, nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.