HLV tuyển Ba Lan lên tiếng về khả năng tước quyền đá phạt đền của Lewandowski

Tây Nguyên
Tây Nguyên
25/11/2022 22:22 GMT+7

HLV Czeslaw Michniewicz cho biết Robert Lewandowski vẫn là người thực hiện quả phạt đền của tuyển Ba Lan mặc dù đã bỏ lỡ trong trận ra quân hòa Mexico ở bảng C World Cup 2022 .

Chân sút của Barcelona đã ghi được 76 bàn thắng cho tuyển Ba Lan, nhưng không bàn nào ghi tại World Cup. Cơ hội lớn để ghi bàn tại World Cup đến rất gần Lewandowski khi anh được trao quyền thực hiện quả phạt đền trong trận gặp Mexico hôm 22.11. Đáng tiếc là cựu ngôi sao của Barcelona sút không thành công khiến Ba Lan hoà 0-0 với đối thủ đến từ khu vực CONCACAF (Bắc Trung Mỹ Caribe).

Robert Lewandowski ôm đầu tiếc nuối khi sút không thành công quả phạt đền trong trận hòa Mexico

AFP

Trận hòa này tạo áp lực buộc tuyển Ba Lan phải đánh bại Ả Rập Xê Út - đội đã gây sốc đánh bại Argentina 2-1 ở lượt trận mở màn - diễn ra lúc 20 giờ ngày 26.11 nếu muốn tiến vào vòng 1/8. Trong đó, một số thông tin cho rằng HLV Michniewicz có thể sẽ xem xét rút quyền đá phạt đền của Lewandowski tại World Cup 2022.

Trước thông tin trên, HLV Michniewicz cho biết: “Khi nói đến những quả phạt đền, Robert vẫn là số 1. Anh ấy cảm thấy vẫn sẵn sàng để ghi bàn cho Ba Lan".

Tuyển Ba Lan đang tập trung cho trận gặp Ả Rập Xê Út

AFP

Hậu vệ Jan Bednarek cũng tin Lewandowski sẽ ghi bàn và cho biết tiền đạo 34 tuổi sẽ không quá lo lắng vì anh luôn giúp ích cho đội tuyển. “Robert Lewandowski là đội trưởng của chúng tôi, anh ấy là một tiền đạo và muốn ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt. Nhưng đối với anh ấy, đội bóng quan trọng hơn. Anh ấy gạt bỏ niềm tự hào của mình và thực sự tập trung vào tập luyện, đối với anh ấy có ghi bàn hay không không quan trọng. Đây là tiền đạo hay nhất thế giới. Tôi hy vọng ngày mai anh ấy sẽ dẫn chúng ta đến chiến thắng”, hậu vệ đang chơi cho CLB Aston Villa (Anh) nói trong cuộc họp báo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.