HLV tuyển Bỉ: 'Chúng tôi dành sự sự tôn trọng lớn với tuyển Canada'

Kim Chao
Kim Chao
23/11/2022 15:16 GMT+7

HLV đội tuyển Bỉ Roberto Martinez cho biết đội tuyển của ông rất tôn trọng Canada, đội tuyển sẽ chơi trận đầu tiên tại World Cup sau 36 năm khi hai đội gặp nhau ở bảng F vào lúc 2 giờ sáng 24.11 (theo giờ VN).

Tuyển Bỉ của HLV Martinez lọt vào nhóm "đệ tam anh hào" tại World Cup 2018 sau khi thắng tuyển Anh 2-0 trong trận tranh hạng ba và tiếp tục là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch tại Qatar năm nay. Trước một Canada, đội tuyển lọt vào vòng chung kết giải đấu lớn nhất hành tinh lần đầu tiên sau 36 năm kể từ 1986, rõ ràng "Quỷ đỏ" được đánh giá cao hơn rất nhiều.

HLV Martinez trong cuộc họp báo trước trận đấu

afp

Tuy nhiên, HLV Martinez không hề mất cảnh giác mà dành sự tôn trọng nhất định cho đối thủ ở trận ra quân rạng sáng mai khi nói trong buổi họp báo: “Chúng tôi rất tôn trọng những gì Canada đã làm được. Khi đứng đầu một bảng đấu tại vòng loại gồm những đội tuyển như Mỹ và Mexico, Canada không hề tầm thường. Họ là một tập thể chắc chắn chứ không chỉ là một nhóm cầu thủ tập hợp lại để thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia".

Năm 2018, tuyển Bỉ có trận ra mắt và đánh bại "tân binh" của World Cup là Panama 3-0 với ba bàn thắng được ghi trong hiệp hai.

“Chơi với một đội tuyển không có gì để mất thật nguy hiểm. Chúng tôi đã thấy điều đó ở Panama trong 50 phút đầu và tôi đã phải điều chỉnh đội hình cho phù hợp”, ông Martinez hồi tưởng.

Tuyển Bỉ (áo trắng) thua 1-2 trước Ai Cập trong trận giao hữu tiền World Cup

afp

Tuyển Bỉ đứng thứ hai thế giới sau tuyển Brazil trên bảng xếp hạng FIFA nhưng họ đã chơi một trận giao hữu không như ý trước giải khi thua Ai Cập 1-2 tại Kuwait vào tuần trước.

Martinez phân tích: “Trận giao hữu với Ai Cập rất quan trọng đối với chúng tôi vì chúng tôi căn cứ vào trận đấu đó để chốt danh sách. Tôi nghĩ đó là một kết quả cần thiết để thức tỉnh chúng tôi”.

Về mặt nhân sự, tuyển Bỉ đang có những khó khăn nhất định khi cây làm bàn kỷ lục của tuyển Bỉ Romelu Lukaku (68 bàn) phải ngồi ngoài hai trận đấu đầu tiên vì chưa hồi phục hẳn chấn thương gân khoeo. Đội trưởng Eden Hazard thì đang gặp khó khăn về phong độ trong thời gian thi đấu tại Real Madrid. Tin vui là hậu vệ kỳ cựu Jan Vertonghen đã rất sẵn sàng.

Lukaku vắng mặt 2 trận đầu tiên của tuyển Bỉ

afp

Bất chấp một World Cup 2022 bất thường diễn ra vào giữa mùa giải cấp câu lạc bộ ở châu Âu, HLV Martinez vẫn có cái nhìn khả quan: "Thông thường, chúng tôi kết thúc các giải VĐQG rồi mới dành thời gian cho đội tuyển quốc gia. Khi đó, rất nhiều cầu thủ đã lâu không chơi bóng cùng nhau và điều đó không tốt khi họ khó ăn ý với nhau. Mọi thứ có thể khác nhưng chiếc cúp vô địch World Cup thì giống nhau và đó mới là điều quan trọng nhất với chúng tôi lúc này”.

Tuyển Bỉ và Canada chưa từng đối đầu nhau nên việc họ có phải thăm dò nhau ở đầu trận hay không vẫn là quyền quyết định của các HLV. Thế nhưng với một "Quỷ đỏ" đầy sao như Kevin de Bruyne (Man City), Hazard (Real Madrid), thủ môn Courtois (Real Madrid)... đang đá ở khắp châu Âu, cán cân hẳn sẽ nghiêng về đại diện của châu Âu hơn là ngôi sao duy nhất đá cho CLB hàng đầu là Alphonso Davies (Bayern Munich).

Ngôi sao duy nhất của Canada Alphonse Davies tập với các đồng đội tại Doha

afp

Tuyển Bỉ sẽ lần lượt gặp Canada (2 giờ ngày 24.11), Ma Rốc (20 giờ 27.11) và Croatia (22 giờ 1.12), theo giờ VN. Trong khi đó, sau trận gặp tuyển Bỉ, Canada sẽ đụng độ với Croatia (23 giờ 27.11) và Ma Rốc (22 giờ 1.12) ở bảng F.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.