HLV tuyển Bồ Đào Nha: '50 năm tới cái tên Ronaldo vẫn còn được nhắc đến’

Tây Nguyên
Tây Nguyên
25/11/2022 11:07 GMT+7

HLV tuyển Bồ Đào Nha, Fernando Santos đã ca ngợi Ronaldo sau khi siêu sao 37 tuổi ghi bàn và lập kỷ lục trong trận thắng Ghana 3-2 ở trận ra quân bảng H World Cup 2022 .

trận thắng kịch tính trước Ghana, Ronaldo đã giúp tuyển Bồ Đào Nha phá vỡ thế bế tắc khi đem về quả phạt đền ở phút 65 và sau đó lập kỷ lục khi sút thành công quả phạt đền tại sân vận động 974 ở Doha.

Dù ở tuổi 37, Ronaldo vẫn đóng vai trò rất quan trọng ở tuyển Bồ Đào Nha

AFP

Với bàn thắng này, CR7 đã trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn tại 5 kỳ World Cup, vượt qua các huyền thoại Pele, Uwe Seeler và Miroslav Klose, những người đã ghi bàn trong 4 kỳ World Cup. Đó cũng là bàn thắng thứ 118 trong 192 lần ra sân cho tuyển Bồ Đào Nha để tiếp tục duy trì ngôi đầu danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho tuyển quốc gia trong mọi thời đại.

Sau trận đấu, HLV Santos một lần nữa ca ngợi màn trình diễn của học trò cưng và tôn vinh Ronaldo là một huyền thoại, ông nói: “Tôi tin rằng mọi người sẽ tiếp tục nói về những thành tích của anh ấy, anh ấy là một hiện tượng, một huyền thoại trong lịch sử bóng đá thế giới. Trong 50 năm tới, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục nói về anh ấy".

HLV Santos tiếp tục tâng bốc Ronaldo sau trận thắng Ghana

AFP

Thật vậy, dù đã bước qua tuổi 37 và ảnh hưởng tâm lý phần nào khi chấm dứt hợp đồng với M.U, nhưng Ronaldo vẫn thể hiện bản lĩnh và tài năng để xứng đáng mang chiếc băng đội trưởng của tuyển Bồ Đào Nha ở trận gặp Ghana. Anh cũng chính thức sánh ngang với số ít cầu thủ 5 lần thi đấu tại các kỳ World Cup.

Với 3 điểm ở trận này, tuyển Bồ Đào Nha sẽ dễ thở hơn trong mục tiêu vượt qua vòng bảng nếu họ có điểm trước Uruguay ở lượt trận thứ 2 diễn ra lúc 2 giờ ngày 29.11. Ở trận cuối, Ronaldo và các đồng đội sẽ gặp Hàn Quốc vào ngày 2.12.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.