HLV tuyển Indonesia hạ chỉ tiêu thành tích ở AFF Cup 2020

Tây Nguyên
Tây Nguyên
15/10/2021 18:25 GMT+7

HLV của tuyển Indonesia, Shin Tae-yong thừa nhận rằng ông không đặt mục tiêu cao cho đội của mình tại giải AFF Cup 2020 khởi tranh vào cuối năm nay.

AFF Cup 2020 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 5.12.2021 đến 1.1.2022 sau khi trì hoãn 1 năm do ảnh hưởng dịch Covid-19. Tại giải này, tuyển Indonesia nằm ở bảng B cùng với nhà vô địch Việt Nam, á quân Malaysia, Campuchia và Lào.

HLV Shin Tae-yong mong muốn tuyển Indonesia vào bán kết AFF Cup 2020

PSsi

Sau khi gây thất vọng ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022, tuyển Indonesia vừa gây ấn tượng sau khi đánh bại Đài Bắc Trung Hoa ở trận play-off vòng loại Asian Cup 2023 với tổng tỷ số 5-1. Đội bóng xứ vạn đảo thắng đối thủ 2-1 trong lượt trận đầu tiên và 3-0 trong lần gặp thứ hai tại Chang Arena, Buriram (Thái Lan) ở đợt thi đấu quốc tế vừa qua.

Chiến thắng này đã thúc đẩy tinh thần của các cầu thủ Indonesia nhắm đến mục tiêu tiến xa ở AFF Cup năm nay và bản thân HLV Shin Tae-yong rất hài lòng. Tuy nhiên, trong cuộc trả lời phỏng vấn báo giới địa phương sau đó, HLV Shin Tae-yong lại muốn đội tiến vào bán kết mặc dù mục tiêu ban đầu của Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) nhắm đến chức vô địch giải đấu lớn nhất Đông Nam Á năm nay.

Tuyển Indonesia đã lọt vào vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 sau 2 trận thắng trước Đài Bắc Trung Hoa

pssi

“Mong muốn của tôi là đội tuyển lọt vào bán kết AFF Cup. Rất khó để nhắm đến chức vô địch năm nay. Các cầu thủ đã hiểu phong cách và ý đồ chiến thuật mà tôi muốn áp dụng cho đội. Nếu màn trình diễn được cải thiện, về mặt chiến thuật, đội tuyển sẽ phát triển hơn đội hiện nay”, HLV Shin Tae-yong cho biết.

Theo thể thức của AFF Cup năm nay, 2 đội đứng đầu bảng A và B (mỗi bảng 5 đội) sẽ vào chơi bán kết. 3 địa điểm đã được chọn tổ chức các trận đấu vòng bảng là sân vận động Quốc gia Singapore, sân Bishan và sân Jalan Besar.

Hậu vệ nhập tịch người Nigeria, Victor Igbonefo vừa được triệu tập lên tuyển Indonesia

pssi

Sau AFF Cup, tuyển Indonesia sẽ chuẩn bị đá vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 được tổ chức vào tháng 2.2022. Vòng này sẽ có 24 đội tuyển tham dự và chia thành 6 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội thi đấu với thể thức sân nhà và sân khách. Đội nhất các bảng và 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ nhận vé dự VCK Asian Cup 2023 tại Trung Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.