HLV tuyển Indonesia hài lòng trước AFF Cup 2020 sau trận thắng đậm Myanmar

Tây Nguyên
Tây Nguyên
26/11/2021 06:10 GMT+7

Tuyển Indonesia vừa có cú hích tinh thần khi đánh bại Myanmar với tỷ số 4-1 ở trận giao hữu diễn ra đêm 25.11, nằm trong đợt tập huấn tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau khi gây thất vọng với màn trình diễn rời rạc ở trận giao hữu thua Afghanistan 0-1, tuyển Indonesia đã cho thấy sự cải thiện đáng kể ở trận gặp Myanmar. Ngoài việc vắng tiền đạo Egy Maulana và trung vệ người Anh gốc Indonesia Elkan Baggott (đều trở về các CLB ở châu Âu thi đấu), HLV Shin Tae-yong đã tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất.

Tuyển Indonesia vừa có cú hích tinh thần khi đánh bại Myanmar với tỷ số 4-1 ở trận giao hữu

pssi

Chân sút Ezra Walian là người chơi cao nhất trong sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1, được sự hỗ trợ của Ricky Kambuaya, Irfan Jaya, Witan Sulaeman, trong khi Rachmat Irianto và Evan Dimas đóng vai trò tiền vệ trung tâm. Tuyển Indonesia đã tạo ra thế trận áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc và họ chỉ mất hơn 30 phút để dẫn trước 3-0 nhờ công của Ricky Kambuaya (phút thứ 5), Irfan Jaya (phút 12), Witan Sulaeman (phút 33).

Ezra Walian ghi bàn ấn định chiến thắng 4-1 cho tuyển Indonesia trên chấm 11m ở phút 55, trong khi bàn thắng duy nhất của Myanmar được ghi bởi Hlaing Bo Bo ở phút 73. Sau trận đấu, HLV Shin Tae-Yong tỏ ra rất hài lòng với màn trình diễn của các học trò ngay trước thềm AFF Cup 2020 khai mạc ngày 5.12 tại Singapore, nơi tuyển Indonesia nằm cùng bảng B với Việt Nam, Malaysia, Lào và Campuchia.

HLV Shin Tae-Yong tỏ ra rất hài lòng với màn trình diễn của tuyển Indonesia

pssi

"Cảm ơn các cầu thủ với trận thắng này, nhưng vẫn còn một số điều cần cải thiện, rút kinh nghiệm. Trận thắng đậm trước Myanmar rõ ràng giúp các cầu thủ tự tin hơn trước thềm AFF Cup 2020", Shin Tae-yong nói. Chiến lược gia người Hàn Quốc nói thêm rằng ông đã chỉ ra một số sai lầm của các cầu thủ trong hiệp 2, đặc biệt là trước khi trận đấu kết thúc các cầu thủ tỏ ra mệt mỏi và hơi kém tập trung. “Tôi sẽ tiếp tục nhắc nhở các cầu thủ không mắc những lỗi sơ đẳng”, HLV 52 tuổi nhấn mạnh.

Trong trận giao hữu tiếp theo, tuyển Indonesia sẽ đấu với CLB Antalyaspor của Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 28.11. Sau đó, đội bóng xứ vạn đảo sẽ bay đến Singapore vào ngày 1.12 để tham dự AFF Cup 2020.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.