HLV tuyển Malaysia tâng bốc cầu thủ khi tiếp tục 'gieo ác mộng' cho Thái Lan

Tây Nguyên
Tây Nguyên
23/09/2022 08:05 GMT+7

Tân HLV tuyển Malaysia Kim Pan-gon đã ca ngợi hành động mà các cầu thủ của ông thể hiện, khi vượt qua áp lực để đánh bại chủ nhà Thái Lan tiến vào trận chung kết King’s Cup 2022.

Sau khi thể hiện tốt trong hiệp 1 trước Thái Lan, 45 phút của hiệp còn lại cho thấy thủ thành Ahmad Syihan Hazmi và hàng thủ tuyển Malaysia phải bận rộn để kiềm chế sức ép không ngừng của đội chủ nhà. Tính kỷ luật cao được thể hiện giúp tuyển Malaysia giành chiến thắng 5-3 ở loạt sút luân lưu sau khi hoà 1-1 trong 90 phút thi đấu chính thức.

Corbin-Ong (trái) ghi bàn cho tuyển Malaysia giúp tuyển Malaysia dẫn trước

FAT

Liên quan đến việc tiến vào trận chung kết, HLV Pan-gon rất tự hào về màn trình diễn của những học trò mặc dù nhận thức được áp lực mà họ phải đối mặt trong trận đấu. "Lời đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các cầu thủ của đội tuyển Malaysia, Harimau Malaya. Họ đã cam kết tối nay 100% để chiến đấu vì cái tên Malaysia. Chúng tôi chơi trên sân của đối thủ. Bạn có thể thấy rất nhiều người hâm mộ nhà ở Chiang Mai", HLV Pan-gon nói trong cuộc họp báo sau trận đấu hôm 22.9.

"Về mặt tinh thần và thể chất, chúng tôi đang gặp nhiều áp lực nhưng tất cả các cầu thủ của đội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chúng tôi đã vượt qua được tất cả những điều này. Đó là một màn trình diễn và tinh thần tuyệt vời vì đây là một trận đấu khó khăn nhưng nó đã thành công. Cuối cùng, chúng tôi đã giành được một kết quả tốt. Tất cả điều này đến từ các cầu thủ. Cảm ơn các cầu thủ Harimau Malaya", nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh.

HLV Kim Pan-gon (trái) đang từng bước vực dậy tuyển Malaysia

FAM

Với thất bại này, tuyển Thái Lan tiếp tục chịu nỗi thất vọng mỗi khi đối đầu với Malaysia khi vẫn chưa thắng trong 6 lần đụng độ gần nhất.

Đối thủ của tuyển Malaysia trong trận chung kết King’s Cup vào ngày 25.9 sẽ là Tajikistan. Trong khi đó vào cùng ngày, chủ nhà Thái Lan sẽ đối đầu với Trinidad & Tobago (đội thua Tajikistan 1-2) để xác định vị trí thứ 3 và thứ 4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.