HLV tuyển Thái Lan không… thay quần áo suốt giải AFF Cup 2020

Tây Nguyên
Tây Nguyên
01/01/2022 14:47 GMT+7

HLV tuyển Thái Lan, Alexandre Polking thừa nhận rằng ông đã không… thay quần áo trong suốt AFF Cup 2020 khi cho rằng nó là điềm may cho ‘Voi chiến’.

Theo tờ Suara, phong cách ăn mặc của Polking trong suốt giai đoạn vòng bảng AFF Cup 2020 cho đến trận chung kết lượt đi với tuyển Indonesia quả thực đã trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng. Ông và phiên dịch luôn mặc kiểu áo sơ mi và quần jean giống nhau.

HLV Polking (phải) đã không thay kiểu và màu áo trong suốt AFF Cup 2020

afp

HLV Polking thường mặc một chiếc áo sơ mi đen kết hợp với quần jean xanh mỗi khi chỉ đạo các học trò ở các trận đấu ở AFF Cup 2020. “Đúng vậy, những bộ quần áo tôi mặc (trong các trận đấu tại AFF Cup 2020) đều giống nhau. Tôi luôn đảm bảo mọi thứ đều gọn gàng. Nếu không thua, tôi sẽ không đổi chiếc áo này”, Polking cười khi giải thích vì sao không thay đổi kiểu trang phục trong cuộc họp báo trực tuyến trước trận chung kết lượt về với tuyển Indonesia diễn ra lúc 19 giờ 30 tối nay (1.1, giờ VN).

Thật vậy, tuyển Thái Lan đang chơi rất thành công ở AFF Cup 2020 dưới sự dẫn dắt của HLV Polking và đang rất gần với chức vô địch lần thứ 6. “Voi chiến” đã hạ tuyển Indonesia 4-0 ở trận lượt đi chung kết. Vì vậy, ngay cả khi để thua 0-3 trước tuyển Indonesia ở trận chung kết lượt về, tuyển Thái Lan vẫn đăng quang AFF Cup lần này. Lần gần nhất tuyển Thái Lan vô địch vào năm 2016.

Tuyển Thái Lan (áo xanh) đang rất gần với chức vô địch AFF Cup 2020

pssi

Trong khi đó, để có hy vọng lật ngược tình thế, tuyển Indonesia phải đánh bại Thái Lan với cách biệt ít nhất 4 bàn. Nếu tuyển Indonesia thắng cách biệt 4 bàn ở lượt về trên Sân vận động quốc gia Singapore, 2 đội phải trải qua hiệp phụ và có thể đá luân lưu để xác định đội vô địch AFF Cup 2020.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.