HLV tuyển U.23 Indonesia đã tính toán những bất lợi trước trận gặp Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
01/05/2022 14:20 GMT+7

HLV Shin Tae-yong cho rằng tuyển U.23 Indonesia sẽ gặp bất lợi ở môn bóng đá nam SEA Games 31 tại Việt Nam nhưng ông thừa nhận đã lường trước được điều đó.

Theo đánh giá của báo giới Indonesia, chủ nhà U.23 Việt Nam là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch môn bóng đá SEA Games 31, trong khi Garuda Muda (biệt danh của tuyển U.23 Indonesia) là đội có nhiều tiềm năng cạnh tranh tấm HCV.

HLV Shin Tae-yong tự tin lường trước bất lợi ở SEA Games 31

PSSI

Với việc đặt mục tiêu vô địch, HLV Shin Tae-yong đánh giá rằng tuyển U.23 Indonesia sẽ gặp phải những trở ngại có thể gây hại cho đội. "U.23 Việt Nam chắc chắn là một trong những ứng viên nặng ký cho chức vô địch ở SEA Games. Tất nhiên, có những điều giúp đội tuyển Việt Nam có lợi thế hơn vì họ là chủ nhà, nhưng chúng tôi đã lường trước được điều đó. Chúng tôi phải cạnh tranh để có được một kết quả tốt nhất, đạt được mục tiêu", chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết sau buổi tập tối 30.4.

Theo báo giới địa phương, ngoài việc được thi đấu trên sân nhà, tuyển U.23 Việt Nam còn có lợi thế về tâm lý khi từng đánh bại Indonesia ở chung kết bóng đá nam SEA Games 2019 tại Philippines.

Trước đó, HLV Shin Tae-yong đã công bố danh sách 20 cầu thủ tuyển U.23 Indonesia chính thức dự môn bóng đá nam SEA Games 31. Danh sách có sự hiện diện của hầu hết các trụ cột và được tăng cường bởi một số ngôi sao của tuyển U.19 và tiền vệ người Hà Lan nhập tịch là Marc Klok - 1 trong 3 cầu thủ trên 23 tuổi của Garuda Muda.

Chân sút trẻ Ronaldo (phải) của tuyển U.23 Indonesia nhận được nhiều kỳ vọng tại SEA Games 31

PSSI

Lần cuối cùng bóng đá Indonesia giành chức vô địch SEA Games là vào năm 1991, được tổ chức tại sân Rizal Memorial, Manila, Philippines. Đội thời điểm đó do HLV Anatoli Polosin dẫn dắt và thắng Thái Lan trong trận chung kết kịch tính ở loạt đá luân lưu. HLV Shin Tae-yong cũng công khai tham vọng lặp lại thành công của cựu Polosin tại SEA Games lần này. Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) cũng hỗ trợ tối đa cho tuyển U.23 nước nhà để thực hiện mục tiêu vàng tại Việt Nam, trong đó đội vừa được đến Hàn Quốc để tập huấn.

Tuyển U.23 Indonesia hiện tập luyện ở Jakarta, sau đó sẽ lên đường sang Việt Nam vào ngày 3.5. Tại môn bóng đá nam SEA Games 31, tuyển U.23 Indonesia nằm cùng bảng A cùng với Việt Nam, Myanmar, Philippines và Timor Leste. Đội bóng xứ sở vạn đảo sẽ có trận ra quân gặp U.23 Việt Nam thuộc khuôn khổ bảng A ngày 6.5 tại sân Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.