Hỗ trợ pháp lý cho bạn trẻ

15/10/2009 01:21 GMT+7

Sáng qua, Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 8 (khóa IX) đã khai mạc tại Lào Cai. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, anh Võ Văn Thưởng tham dự và chủ trì.

Ngày làm việc đầu tiên, Hội nghị thảo luận hai nội dung: Giải pháp tăng cường hoạt động trợ giúp pháp lý, bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp cho thanh niên (TN); Phát huy vai trò xung kích của TN trong bảo vệ Tổ quốc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Chiến thuật “mưa dầm thấm lâu”

Theo Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên Dương Xuân Hùng, thông qua hình thức ký cam kết, sân khấu hóa, ra quân tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật cho TN được nhiều địa phương thực hiện. Nhưng năng lực hiểu biết pháp luật của cán bộ Đoàn-Hội còn hạn chế, TN chưa có tính cộng đồng, phối hợp giữa cơ quan chuyên môn với tổ chức Đoàn không chặt chẽ... là nguyên nhân khiến công tác giáo dục kiến thức pháp luật của tổ chức Đoàn không đạt được mục tiêu đề ra. Anh Hùng cho rằng: Đoàn TN tại các trường học là lực lượng nòng cốt tuyên truyền về kiến thức pháp luật thông qua các công cụ trực quan, giáo dục theo chiến thuật “mưa dầm thấm lâu” góp phần hình thành tính cộng đồng cho TN ngay tại trường học.

Anh Phùng Khánh Tài, Trưởng ban Quốc tế T.Ư Đoàn đề xuất: trong số rất nhiều bộ luật nên lựa chọn các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của TN để chi đoàn tổ chức cho TN tìm hiểu theo từng chủ đề nhất định. Ngoài ra, Bí thư Tỉnh Đoàn Kon Tum, anh Nguyễn Đức Tuy đưa ra thực tế: công tác đào tạo cán bộ Đoàn hiện nay chỉ chú trọng đào tạo về bản lĩnh chính trị, cách thức tổ chức phong trào. “Trong thời gian tới, T.Ư Đoàn nên đưa nội dung đào tạo về mặt pháp luật vào chương trình đào tạo”, anh Huy nói.

Phát biểu tại hội nghị, anh Võ Văn Thưởng cho rằng, cán bộ Đoàn, Hội phải đi trước một bước trong công tác giáo dục pháp luật, chủ động xây dựng các kế hoạch thực hiện, có thể liên kết với các chi đoàn trong các cơ quan chuyên môn cùng tham gia.

Khơi dậy trách nhiệm cá nhân của bạn trẻ

Chiều cùng ngày, hội nghị dành toàn bộ thời gian thảo luận Nghị quyết về: Phát huy vai trò xung kích của ĐVTN trong bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong giai đoạn 2009 – 2012, nghị quyết chú trọng vào việc xây dựng ở tỉnh, thành Đoàn mô hình, đội ngũ nòng cốt tham gia phản biện thông tin với các luận điểm sai trái của các thế lực thù địch; cơ sở Đoàn cấp phường xã xây dựng thành công đội thanh niên xung kích an ninh; hỗ trợ bộ đội xuất ngũ được quan tâm dạy nghề, hỗ trợ công ăn việc làm, lập nghiệp.

Tiếp tục thực hiện chức năng trường học xã hội chủ nghĩa, giáo dục lý tưởng cho ĐVTN, ngoài những cuộc vận động T.Ư Đoàn đang triển khai, Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh mong muốn: công tác giáo dục về vấn đề biên giới, chủ quyền đất nước cần phải đẩy mạnh và ăn sâu vào nếp nghĩ của thế hệ trẻ Việt Nam đồng thời phát triển các mô hình kinh tế thanh niên ở những khu vực trọng điểm về an ninh quốc phòng. Về vấn đề này, Bí thư T.Ư Đoàn anh Dương Văn An nói: thông qua tấm gương dũng cảm, mô hình tiêu biểu trong lực lượng công an, quân đội để giáo dục về lý tưởng yêu nước, truyền thống anh hùng tinh thần đấu tranh cách mạng, hướng ĐVTN có ý thức tự giác, nghiêm túc chấp hành nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi nhập ngũ.

Đánh giá về mục tiêu tổng thể của nghị quyết này, anh Võ Văn Thưởng cho biết: Nghị quyết nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người trẻ về chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước; khơi dậy trách nhiệm cá nhân mỗi người trẻ Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền đất nước trong tình hình mới.

Thư chúc mừng

Hà Nội, ngày 14.10.2009

Nhân dịp kỷ niệm 53 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên VN (15.10.1956 - 15.10.2009), thay mặt Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc VN, tôi xin gửi đến Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng toàn thể cán bộ, hội viên lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Từ tổ chức tiền thân là Tổng đoàn Thanh niên VN, được Đảng và Bác Hồ trực tiếp tổ chức và lãnh đạo, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc VN, 53 năm qua Hội Liên hiệp Thanh niên VN đã đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và vai trò nòng cốt của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cán bộ, hội viên và các cấp bộ Hội tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, tài năng và sức trẻ của thanh niên, mở rộng mặt trận đại đoàn kết thanh niên, tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Chúc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam không ngừng lớn mạnh, phát huy tốt vai trò là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới!

Chào thân ái!

Huỳnh Đảm (Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc VN)

Phan Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.