Hoa hậu Lưu Thị Diễm Hương: Từ thử thành thật!

28/08/2010 12:50 GMT+7

(TNTS) Diễm Hương đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt là một bất ngờ đối với chính cô.

Khán giả đồng tình cùng ban giám khảo

Không quá bất ngờ khi MC công bố top 5 với 5 gương mặt ít nhiều đã được dự đoán trước là Phạm Thúy Vy Victoria, Nguyễn Ngọc Kiều Khanh, Lưu Thị Diễm Hương, Phan Thị  Mơ và Phan Thị Lý. Đối với các thành viên BGK, việc lựa chọn top 10 thí sinh vào top 15 hoàn toàn không khó (gồm Bùi Thị Thu Hường, Hồ Thị Oanh Yến, Nguyễn Mai Anh, Nguyễn Thị Thanh Vân, Nguyễn Thu Mây, Lưu Thị Diễm Hương, Phan Thị  Mơ, Phan Thị Lý, Lê Thị Thanh Trúc và Nguyễn Phương Mai cùng với 5 người đẹp của 5 giải phụ đã được trao là: Nguyễn Thanh Huyền (Người đẹp Tài năng); Phạm Thúy Vy Victoria (Người đẹp Thể thao); Nguyễn Ngọc Kiều Khanh (Người đẹp Biển); Ninh Hoàng Ngân (Người đẹp Thời trang) và Hạ Thị Hoàng Anh (Người đẹp Áo dài)), nhưng cái khó nhất của họ là chọn top 5. Và sự lựa chọn của BGK hoàn toàn được ủng hộ, đồng tình từ phía khán giả cùng báo chí.

Khán giả chỉ hơi tiếc cho Á hậu 1 Kiều Khanh, bởi nếu như cô trả lời phần ứng xử xuất sắc hơn, chắc chắn vị trí cô đã khác. Có rất nhiều nhà báo, nhiều bầu sô chuyên lo cho người đẹp đi thi tỏ ra tiếc cho Kiều Khanh vì ngoài đời cô rất đẹp, ăn nói duyên dáng, lưu loát. Nhưng cái bất lợi của cô là không “ăn hình”, “ăn sân khấu” và chưa có kinh nghiệm catwalk (dù cô vẫn rất tự tin trong các phần thi). Khanh cũng không bình tĩnh trong phần ứng xử. Dẫu thế nào thì Kiều Khanh cũng rất mãn nguyện với kết quả mình đạt được. Danh hiệu Á hậu 2 của Phạm Thúy Vy Victoria đến từ Mỹ rất phù hợp và không quá bất ngờ.

Hành trình của cô gái “rượu” Diễm Hương

Trò chuyện với người viết trước 2 ngày diễn ra đêm chung kết, Diễm Hương có một chút “tâm trạng”. Bởi, cô đã cố gắng hết sức nhưng dường như nụ cười duyên dáng cùng đôi lúm đồng tiền của cô vẫn còn là một ẩn số cho top những gương mặt đẹp nhất: “Em đã cố gắng rất nhiều rồi nhưng buồn một chút vì hình như em chưa được để ý lắm. Nói vậy nhưng em sẽ cố gắng bằng tất cả những gì có thể. Em đã tự luyện tập khi có thời gian rảnh”. Sự quyết tâm của Diễm Hương đã được đền bù xứng đáng. Và cho đến bây giờ, cô cũng không nghĩ mình đã đội trên đầu chiếc vương miện. Đây là món quà mà cô con gái “rượu” trong gia đình muốn tặng ba mẹ mình.


Hoạt động bên lề của các thí sinh tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt. Ảnh: Lưu Quang Phổ

Nói về hành trình đi thi hoa hậu của Diễm Hương, Giám đốc Venus Vũ Khắc Tiệp nở nụ cười mãn nguyện. Anh kể lại ngày mà mình… phát hiện hoa hậu. Tình cờ một lần đưa người mẫu đến chụp ảnh trong studio Nguyễn Long, anh phát hiện có một cô bé rất xinh đang đứng xem bạn cô chụp ảnh. Lúc ấy dù gương mặt không trang điểm, nhưng bằng đôi mắt “nhà nghề” anh chắc chắn cô sẽ là gương mặt triển vọng của thời trang. Tiệp bước đến và hỏi “cô bé” có muốn tham gia làm người mẫu cho Đêm hội chân dài của anh sắp tới hay không. Dù bất ngờ và không muốn trở thành người mẫu chuyên nghiệp nhưng người đẹp cũng muốn “thử”. Tuy nhiên, sau 2 lần thử sức trên sàn catwalk, Diễm Hương “xin” là khách mời cho đêm hội mà thôi, vì có lẽ cô không hợp làm người mẫu.

“Ngày mà Hương xuất hiện trong Đêm hội chân dài khi được trang điểm và mặc trang phục lộng lẫy, tôi… choáng thật sự. Cô bé xinh quá không thể tin được. Sau đêm hội, tôi nói với Hương còn hơn 3 tháng nữa có cuộc thi hoa hậu em có muốn tham gia không. Hương chần chừ rất lâu và còn bảo với tôi rằng bố mẹ chỉ thích cho Hương kinh doanh, không muốn con theo nghệ thuật. Tôi trấn an Hương, theo anh thì việc có mặt trong top 10 và cao hơn nữa là không khó”, Khắc Tiệp kể lại.

Ngoài danh hiệu Hoa hậu và 2 Á hậu, BGK còn chọn các giải phụ gồm: Người đẹp Ảnh: Lưu Thị Diễm Hương; Người đẹp Thân thiện: Ngụy Thanh Lan; Người đẹp có gương mặt khả ái: Nguyễn Thu Mây; Người đẹp Thanh lịch: Nguyễn Mai Anh. Đêm chung kết 21.8 có sự tham gia của nhóm nhạc nổi tiếng Il Divo cùng các ca sĩ Hà Anh Tuấn, Tùng Dương, nhóm 5 Dòng Kẻ.

Dù rất khó khăn nhưng sau thời gian suy nghĩ và được sự động viên của bạn bè, Diễm Hương đã quyết định thử sức. Tuy nhiên, cái khó nhất của Hương là làm sao thuyết phục ba mẹ và tập diễn trên sàn catwalk. Chính Khắc Tiệp là người giải thích, tâm sự cùng bố mẹ Hương để cô an tâm đến với Hoa hậu Thế giới người Việt. Trước khi thi hoa hậu, cô không tham gia trình diễn thời trang như một số người đẹp mà trở thành khách mời của các các sự kiện lớn. Nhìn những người mẫu trình diễn và nhất là theo dõi một số hoa hậu bước đi, cô âm thầm tự học. Với Hương một khi đã chấp nhận cuộc thử thách mới thì phải cố gắng đến cùng. Trước khi bước vào đêm chung kết, Hương tỏ ra rất băn khoăn, không biết liệu mình có vào được top 5 hay không. Giây phút được xướng tên, Hương đã khóc rất hạnh phúc. Cô tâm sự: “Có quá nhiều điều em muốn nói nhưng giờ em chỉ biết cám ơn tất cả mọi người. Em hứa sẽ hoàn thành thật tốt nghĩa vụ của một tân hoa hậu”. Sau ngày đăng quang, tân hoa hậu dường như không đủ thời gian để nghỉ ngơi. Dù rất mệt với quá nhiều việc phải làm, rồi bị báo chí “quay” nhưng hoa hậu luôn cười thật tươi.

Cô sinh viên năm 3 trường Đại học Hoa Sen, TP.HCM khoa Quản trị kinh doanh Diễm Hương không chỉ nói tốt tiếng Anh mà còn cả tiếng Tây Ban Nha. Hiện cô cùng BTC lên kế hoạch cho những chuyến từ thiện của mình trong thời gian tới.

Dạ Ly

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.