Hoa hậu Ngọc Châu: Tôi chưa từng bị đại gia gạ gẫm hay ra giá

15/07/2022 06:47 GMT+7

Ngọc Châu thoải mái trò chuyện cùng Thanh Niên về cảm xúc sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam. Nàng hậu cũng tiết lộ về chuyện tình cảm, đặc biệt là về mẹ ruột.

Ngọc Châu chia sẻ cô luôn cố gắng, nỗ lực để chăm sóc cho cuộc sống và tự tin là đại gia của chính mình

btc

Vương miện hoa hậu là cơ hội chứ không phải áp lực

* Xin chào Hoa hậu Ngọc Châu! Chặng đường chinh phục ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, bạn đã trải qua như thế nào?

- Hoa hậu Ngọc Châu: Tôi đã thay đổi rất nhiều. Từ ngày đầu đến vòng sơ khảo, tôi ngại nhiều thứ. Mình còn có tâm lý sợ ban giám khảo vì mang tâm lý của một cô gái đi thi. Tôi ngại việc chia sẻ, vì sợ bản thân lỡ lời làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Nhưng trong suốt hành trình của cuộc thi, tôi nhận ra mình cũng có khả năng làm được nhiều thứ. Mình có thể nói chuyện trước mọi người, khi gặp ban giám khảo mình cũng không còn sợ nữa. Chính vì thế, đứng trên sân khấu và trả lời câu hỏi ứng xử, tôi không hề run mà chỉ đơn giản là đang chia sẻ quan điểm đến với mọi người thôi.

* Có thể thấy giây phút được xướng tên hoa hậu, Ngọc Châu rất bình tĩnh. Điều này khiến một số người nghi ngờ bạn đã biết trước kết quả vì mua giải. Ngọc Châu nói sao về điều này?

- Khi bạn chấp nhận mọi khoảnh khắc xảy ra trên chặng đường của mình thì bạn sẽ sẵn sàng đón nhận mọi thứ trong một tâm thế bình tĩnh nhất. Bản thân tôi cũng như vậy thôi. Kể cả lúc đó không được xướng tên, tôi vẫn sẽ bình tĩnh như vậy. Bởi vì từ lúc bắt đầu, mình đã lựa chọn tận hưởng từng giây, từng phút trên sân khấu thì không việc gì mình phải nôn nao hay thể hiện quá nhiều.

Ngọc Châu cùng Thảo Nhi và Thủy Tiên tham gia giao lưu với độc giả tại Báo Thanh Niên

độc lập

* So với cô gái của thời tham gia Vietnam's Next Top Model và sau khi đăng quang hoa hậu, Ngọc Châu đã thay đổi như thế nào?

- Thời điểm tham gia Vietnam's Next Top Model 2016, tôi là một cô gái không biết gì về giới giải trí. Mình cũng rất nhút nhát, ngại thể hiện bản thân. Nhưng ở thời điểm hiện tại, sau khi trải qua hành trình Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Mình có định hướng rõ ràng, biết trong 5 năm tới mình sẽ làm gì và muốn trở thành người như thế nào. Ngọc Châu của hiện tại mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn và có những hướng đi nhất định cho mình.

Với người đẹp quê Tây Ninh, điều khó khăn nhất là phải chấp nhận bản thân còn nhiều yếu kém để quyết tâm thay đổi

btc

* Có ý kiến rằng dù giành quán quân Vietnam's Next Top Model và đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia 2018 song Ngọc Châu vẫn chưa thật sự được chú ý. Đây có phải là lý do khiến bạn quyết tâm chinh phục Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 không?

- Nó không phải là lý do. Tôi đến với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 vì mong muốn được bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Tôi cũng từng chia sẻ rất nhiều lần về điều này. Bởi tôi biết rằng cuộc thi là một thử thách nhưng cũng là cơ hội để mình phát triển bản thân nhiều hơn. Khi mình lúc nào cũng làm việc trong tâm thế thúc đẩy bản thân phải cố gắng, ít nhất là 100% để vượt qua được giới hạn của bản thân thì sau một hành trình, chắc chắn mình sẽ trở thành một phiên bản mới tốt hơn rất nhiều.

* Bạn nói gì trước những ý kiến cho rằng chọn Ngọc Châu làm hoa hậu là lựa chọn an toàn của ban tổ chức?

- Tôi nghĩ mỗi cuộc thi đều có tiêu chí riêng để có thể chọn ra người chiến thắng. Ban giám khảo năm nay có tận 10 người chứ không phải 1, 2 người. Tôi tin rằng ban giám khảo có những kinh nghiệm cũng như tiêu chí riêng của mình. Tôi nghĩ trong chặng đường mình chinh phục vương miện, mỗi người sẽ có những thang điểm riêng và khi cộng lại thì tôi là người có kết quả trung bình tốt nhất.

* Ngọc Châu có áp lực về "sức nặng" của chiếc vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022?

- Tôi thấy đây là cơ hội chứ không phải áp lực. Chắc chắn khi mình nhận được sự yêu thương, kỳ vọng từ khán giả thì sẽ kèm áp lực nhất định để mình cố gắng nhiều hơn. Với những khen chê trái chiều của dư luận, tôi cũng rất thoải mái. Mình quan niệm có người yêu thì sẽ có người không yêu. Nếu các bạn thấy tôi còn thiếu gì đó, mình rất chờ đón những góp ý để cải thiện tốt hơn. Nhưng tôi sẽ phải lựa chọn rằng đó là góp ý hay miệt thị. Nếu các bạn góp ý, chắc chắn tôi sẽ đón nhận và cải thiện.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 thoải mái đón nhận trước những khen chê từ dư luận

độc lập

Ngày xưa tôi rất ghét khi bị ghép cho từ "nhạt"

* Ngọc Châu có theo dõi các thí sinh của Miss Universe năm nay chưa? Bạn có nghĩ việc thi Miss Universe ở tuổi 28 là bất lợi của mình?

- Những đại diện đến với Miss Universe năm nay chưa lộ diện nhiều nên tôi chưa có cái nhìn khái quát cũng như đánh giá được. Còn việc dự thi ở tuổi 28, tôi không cho đó là bất lợi. Vì tôi hiểu ở độ tuổi này mình mới đủ trải nghiệm, trưởng thành trong suy nghĩ cũng như những quan điểm mà mình chia sẻ. Nhờ đó, tôi sẽ tự tin hơn và có thể chinh phục được ban giám khảo. Trước đây, tôi tự thấy mình có hành trình trưởng thành hơi chậm so với mọi người. Khoảng độ 22 - 24 tuổi, tôi vẫn còn có những suy nghĩ rất đơn giản, non nớt. Còn hiện tại thì tôi tự tin mình đã có một trải nghiệm đầy đủ.

Ngọc Châu cho rằng sứ mệnh của một hoa hậu không đơn thuần chỉ là tích cực làm từ thiện

độc lập

* Các Hoa hậu Hoàn vũ những năm gần đầy không chỉ đẹp về nhan sắc, hình thể, giỏi trình diễn mà còn được ví là những chiếc "máy nói". Bạn thấy mình còn thiếu gì để chinh phục cuộc thi sắp tới?

- Tự nhìn nhận bản thân, tôi nghĩ mình cần trau dồi thêm kỹ năng interview (phỏng vấn) cùng với ban giám khảo để làm sao trong vòng 30 giây, mình có thể đưa ra được quan điểm cũng như thuyết phục được ban giám khảo. Sau khi đăng quang, tôi cũng có cơ hội tiếp đoàn Miss Universe trong 3 ngày và có trao đổi với họ. Tôi có hỏi rằng mọi người mong muốn tìm kiếm điều gì nhất với một cô gái là hoa hậu. Mọi người có trả lời tôi rằng họ tìm kiếm một người mà "bạn là chính bạn". Họ không tìm một người có kỹ năng catwalk tốt, nói tiếng Anh giỏi mà là một cô gái mang đến nguồn năng lượng tích cực, tự tin là chính mình để có thể lan tỏa năng lượng ấy đến mọi người.

* Vậy Ngọc Châu đã tự tin là chính mình chưa?

- Tôi nghĩ là mình đã tự tin. Ngày xưa mọi người hay ghép cho tôi là "nhạt" và tôi cực kỳ ghét từ này. Khi ấy, mình luôn tìm cách để làm sao mình "mặn" hơn. Nhưng đến hiện tại, khi mọi người bảo mình nhạt, tôi lại thấy vui vì điều đó. Vì cũng chính từ nhạt này mà mọi người nhớ đến cái tên Ngọc Châu và mình thoải mái với nó.

* So với trước đây, vóc dáng và nhan sắc của Ngọc Châu có sự thay đổi. Nhiều người cho rằng bạn can thiệp dao kéo?

- Tôi tự tin gương mặt của mình chưa dao kéo lần nào, các bạn có thể kiểm chứng. Ở mỗi giai đoạn, tôi có chế độ ăn uống và tập luyện khác nhau. Việc này đồng thời làm cho tỉ lệ mỡ trên cơ thể mình giảm xuống, khiến một số điểm trên gương mặt của mình trở nên gọn gàng hơn. Cơ địa của tôi mỗi khi lên cân đều tập trung vào gương mặt. Chính vì thế tôi luôn phải giữ chế độ ăn khoa học. Còn về vóc dáng, tôi tập luyện một tuần 6 buổi, từ 1,5 đến 2 tiếng và chế độ tập rất nặng. Ở những bài tập mông hay đùi, tôi phải đẩy tạ lên đến 70kg. Cũng vì những chế độ luyện tập khắc nghiệt như vậy sẽ tạo cho mình vóc dáng hoàn thiện hơn. Đến thời điểm hiện tại, tôi hài lòng mình không muốn thay đổi bất cứ điều gì trên cơ thể.

Ngọc Châu tự tin chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ trên gương mặt

độc lập

Tôi là đại gia của chính mình

* Trước đó, Ngọc Châu từng tiết lộ mình chưa từng yêu. Điều này thật khó tin?

- Không biết khi ấy tôi có vì quá hồi hộp mà nghe nhầm câu hỏi không. Tôi tưởng mình được hỏi rằng thời điểm hiện tại có đang yêu không. Nên tôi mới trả lời là mình không yêu và giải thích rằng một cô gái khi có tình yêu thì sẽ khác, trong khi bản thân tôi chưa có sự mềm mại. Còn khi được phỏng vấn ở một nơi khác, mọi người hỏi rằng từ đó đến giờ mình có trải qua mối tình nào chưa thì chắc chắn là có chứ. Tôi đã trải qua 3 mối tình. Ở thời trung học, đại học chắc chắn tôi cũng như bao cô gái khác, cũng mộng mơ, có những mối tình học sinh đáng nhớ. Đó là những kỷ niệm thanh xuân mà mình trân quý. Nhưng để đi đường dài thì cần nhiều yếu tố hơn.

* Và chắc hẳn một cô gái xinh đẹp, thông minh, bản lĩnh như Ngọc Châu sẽ phải có nhiều người theo đuổi, kể cả đại gia?

- Có lẽ là duyên chưa tới với mình. Tôi quan niệm để gặp một người có thể đồng điệu trong tâm hồn, có thể ủng hộ mình trong chặng đường phát triển sự nghiệp và quan trọng nhất là tôn trọng lẫn nhau, nghe là dễ nhưng không phải dễ. Tôi tin duyên đến thì mình sẽ gặp được người phù hợp. Bản thân mình cũng chưa bao giờ nghĩ độ tuổi nào đó sẽ lập gia đình. Tôi chỉ luôn có ý nghĩ mình sẽ lập gia đình khi sẵn sàng trở thành vợ, thành mẹ và chăm sóc cho tổ ấm. Nhưng hiện tại tôi vẫn chưa can đảm và sẵn sàng cho việc đó. Còn nếu mình không tìm được người bạn đồng hành thì tôi sẽ về sống với mẹ vậy.

Người đẹp bày tỏ mình đã trải qua 3 mối tình, còn hiện tại vẫn chưa sẵn sàng để lập gia đình

Độc lập

* Nhiều người cho rằng danh hiệu hoa hậu là tấm vé vàng để các người đẹp "săn" chồng đại gia. Bạn nghĩ sao về quan điểm này?

- Có thể đây là một định kiến mà mọi người đặt ra cho giới giải trí từ khá lâu rồi. Bản thân tôi thì nghĩ nó không phải vé vàng, vé bạc gì cả. Miễn là mình luôn cố gắng, nỗ lực để làm tốt và chăm sóc cho cuộc sống của mình thôi. Tôi luôn tự tin mình chính là đại gia của mình rồi. Còn chuyện đại gia ra giá hay gạ gẫm thì tôi chưa từng trải nghiệm nên không biết phải nói thế nào. Về phía mình, nếu rơi vào trường hợp đó, tôi sẽ lựa chọn cách xử lý nhẹ nhàng thôi. Tôi tin mình có khả năng để nuôi sống bản thân, có thể lo được cho gia đình thì không việc gì phải quan tâm quá nhiều đến chuyện đó. Thậm chí mình có thể bỏ qua tin nhắn, không xem được mà.

* Ngọc Châu có từng nghĩ mình sẽ đổi đời sau danh hiệu hoa hậu?

- Nếu nói là đổi đời thì tôi không chắc. Nhưng tôi tin với danh hiệu này, mình sẽ có được nhiều cơ hội để giao lưu, học hỏi và phát triển bản thân mình.

Tôi thấy tự hào vì mình được sinh ra và trưởng thành ở một vùng quê nông thôn. Nhờ đó, tôi được tận hưởng tuổi thơ trọn vẹn và tự nhiên như bao đứa trẻ ở vùng quê khác. Cuộc sống của tôi lúc đó cũng không phải là thiếu thốn hay khó khăn gì cả. Tôi được trưởng thành trong một gia đình có một người mẹ luôn sẵn sàng hi sinh để mang đến điều tốt nhất cho con. Điều đặc biệt là mẹ luôn yêu chúng tôi vô điều kiện, lúc nào cũng đặt các con lên hàng đầu. Với tôi đó là điều hạnh phúc.

Ngọc Châu nghẹn ngào khi nhắc về mẹ, cảm thấy tự hào khi đã cho mẹ chứng kiến khoảnh khắc cô đăng quang

btc

* Nhắc đến hai lần mẹ cùng Ngọc Châu đứng trên sân khấu, một số ý kiến trái chiều khi thấy mẹ của hoa hậu mặc lại chiếc áo cũ 6 năm trước. Bạn nói gì về điều này?

- Tôi nghĩ những bạn đưa ra ý kiến trái chiều, có lẽ các bạn không phải là người con trưởng thành từ vùng quê nông thôn. Bởi vì tôi tin rằng tất cả những phụ huynh ở vùng quê nông thôn sẽ mang trong mình đức tính hi sinh vì con. Họ lúc nào cũng mang đến cho con điều tốt nhất mà quên đi bản thân mình và mẹ tôi cũng vậy. Mẹ luôn lo lắng, chăm sóc cho con mà quên luôn việc phải chăm sóc cho mình nữa. Mẹ tôi thường sẽ có từ 3-4 bộ đồ để xuất hiện trong những dịp đặc biệt mà thôi. Và những dịp đặc biệt ấy thường sẽ không có nhiều. Khi mẹ được đến sân khấu để xem tôi thi, mẹ cũng sẽ chọn những bộ đồ đó mà thôi. Vô tình lần xuất hiện này, mẹ lại chọn đúng chiếc áo ở lần xuất hiện trước và vô tình tạo nên hình ảnh như vậy. Khi nhìn thấy, tôi rất thương mẹ và hiểu mẹ đã dành những gì tốt nhất cho mình.

* Ở thời điểm này, điều gì khiến Ngọc Châu tự hào nhất?

- Có lẽ là khoảnh khắc tôi được đứng trên sân khấu và chụp hình với mẹ sau khi đăng quang. Mẹ rất thương và luôn muốn nhìn thấy con mình được thành công. Và tôi đã hai lần mang khoảnh khắc đó đến cho mẹ.

* Xin cảm ơn Hoa hậu Ngọc Châu về những chia sẻ!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.