Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên: hãy sống như ngày cuối cùng được sống!

Đăng Nguyên
Đăng Nguyên
13/01/2022 16:56 GMT+7

Chia sẻ trong buổi giao lưu ngày 13.1 tại Trường ĐH Hoa Sen, Hoa hậu Hoà bình thế giới (Miss Grand International) Nguyễn Thúc Thùy Tiên khuyên sinh viên với bất kỳ điều gì, hãy sống như ngày cuối cùng mình được sống.

Ngày 13.1, sau chuỗi hoạt động hậu đăng quang Hoa hậu hoà bình thế giới (Miss Grand International) 2020, hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã có buổi giao lưu với sinh viên tại Trường ĐH Hoa Sen, ngôi trường mà cô đang theo học.

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên trong ngày về lại trường

bảo thi

Sống như ngày cuối cùng được sống!

Nói về kỷ niệm đáng nhớ nhất tại cuộc thi vừa qua, Thùy Tiên cho biết có quá nhiều sự kiện sống động, lịch trình rất dày đặc mà cho đến lúc này, cô không biết kể lại điều gì đáng nhớ nhất nữa. Nhưng có thể nói tại cuộc thi, để giữ "lửa" suốt hành trình thi, Tiên đã sống như ngày cuối cùng được sống, thi như lần cuối cùng được thi. Ngày nào Tiên cũng cố gắng hết sức. Đây cũng là cuộc thi sắc đẹp cuối cùng mà Tiên sẽ tham gia nên thi hết sức mình, cố gắng hết sức vì đây là cơ hội cuối cùng để chứng minh năng lực thật sự của mình.

"Điều này không chỉ với một cuộc thi hoa hậu mà em cũng nghĩ là phương châm chung với mọi người trong cuộc sống là hãy sống hết mình, đam mê hết mình thì thành công đến không sớm thì muộn. Quan trọng là luôn giữ niềm đam mê mãnh liệt với điều đó", Thùy Tiên chia sẻ.

Thùy Tiên nói tiếng Anh và tiếng Pháp khi giao lưu với sinh viên

Hãy tập luyện để vượt qua mọi biến cố!

Trần Gia Minh, sinh viên ngành quản trị kinh doanh đặt câu hỏi với hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên: "Chị gặp rất nhiều áp lực trước cuộc thi này, làm thế nào để chị vượt qua được những áp lực như vậy?".

Thuỳ Tiên chụp ảnh cùng sinh viên

bảo thi

Thùy Tiên chia sẻ thật lòng: "Tiên trải qua quá nhiều áp lực nên đã thành quen! Trước khi đi thi Miss Grand International, Công ty tổ chức có quá nhiều sự lựa chọn người tham gia thi và Tiên là cái tên nhạt nhòa nhất trong số đó. Tiên được chọn sau khi có kết quả phiếu bầu chắc chắn sẽ có những tranh cãi và ý kiến trái chiều. Mình nghĩ là phải chắc chắn vượt qua những điều đó thì mới tham gia. Nên Tiên chấp nhận và đón nhận mọi thứ nhẹ nhàng. Khi lường trước mọi việc thì mọi thứ nhẹ nhàng hơn rất nhiều".

Thùy Tiên cũng cho biết ngay cả ở trên lớp (Tiên đang học năm cuối chương trình Vatel - PV), cô cũng không nổi bật và khá nhạt nhòa, đi học cũng không trang điểm. Với một cô gái như vậy, Miss Grand International là cơ hội để Tiên trở nên khẳng định mình. Khi mọi chuyện rắc rối, áp lực đến thì Tiên có buồn, tủi thân, có khóc đôi chút. Nhưng cảm xúc là nhất thời ở thời điểm nhất định, cảm xúc qua đi thì lý trí nên xử lý mọi chuyện như thế nào.

Hoa hậu Thuỳ Tiên trong buổi giao lưu

bảo thi

"May mắn là Tiên đã sử dụng lý trí đúng đắn, hợp lý, chỉ nhận lại những thứ góp ý để hoàn thiện bản thân. Quan trọng là cách giải quyết, ứng xử mọi việc đến trong cuộc đời chúng ta như thế nào. Đó cũng là điều Tiên muốn nói với các bạn sinh viên, những người ở độ tuổi còn trẻ, là hãy tập luyện để vượt qua mọi cảm xúc, mọi biến cố có thể xảy ra trong cuộc đời mình", Thùy Tiên cho biết.

Chia sẻ nhiều hơn với các bạn sinh viên, hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên cũng cho biết cuộc thi Miss Grand International vừa qua cũng là cơ hội để Tiên thách thức bản thân. Trước đó cô có tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp khác và tiêu chí cũng rất khác biệt nhau. Vì vậy, cuộc thi này là cơ hội thách thức mới hơn, giúp cô khám phá bản thân toàn diện hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.