Họa sĩ Vĩnh Phối với phòng tranh "Thầy và trò"

09/06/2010 09:55 GMT+7

(TNO) Chiều 8.6, trong khuôn khổ Festival Huế 2010, tại nhà riêng của mình ở số 12 Bạch Đằng, TP Huế (Thừa Thiên - Huế), họa sĩ Vĩnh Phối, cây đại thụ của hội họa Huế và Việt Nam đương đại đã có cuộc triển lãm chung với các học trò của mình tại Trường Đại học Mỹ thuật Huế.

Triển lãm do Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp Trường Đại học Mỹ thuật Huế tổ chức.

Không gian triển lãm giới thiệu 10 bức tranh được vẽ trong thời gian gần đây của họa sĩ Vĩnh Phối và 28 bức tranh của các học trò của ông, trong đó có người hiện đang là giảng viên của Trường Đại học Mỹ thuật Huế, trên nhiều chất liệu sơn dầu, acrylic, xé dán, lụa và sơn mài.

Không nhộn nhịp như các cuộc triển lãm khác, triển lãm Thầy và trò của họa sĩ Vĩnh Phối diễn ra ấm cúng và đậm tình.

Dưới đây là một số bức tranh được trưng bày tại triển lãm:


"Phong cảnh sông Hương" của họa sĩ Vĩnh Phối


"Cấu trúc đô thị" của họa sĩ Vĩnh Phối


"Tĩnh vật" của họa sĩ Vĩnh Phối


"Trừu tượng" của tác giả Tôn Thất Mạnh, học trò của họa sĩ Vĩnh Phối

Tin, ảnh: Bùi Ngọc Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.