Hoa, trái cây tăng giá sáng 29 tết

31/01/2022 09:32 GMT+7

Sáng 29 tết, nhiều loại hoa cắm bình và trái cây tại các chợ ở TP.HCM tăng cao so với những ngày trước.

Từ 5 giờ sáng 29 tết, các chợ ở TP.HCM đã nhộn nhịp với ngày mua bán cuối cùng trước khi nghỉ Tết Nhâm Dần 2022. Tập trung nhiều nhất là các quầy bán hoa cắm bình và trái cây.

Thanh Niên ghi nhận một số hình ảnh tại các chợ ở khu vực Tân Quy, Tân Kiểng, Tân Phong (Q.7, TP.HCM).

Trời còn mờ sáng, các điểm bán hoa tươi đã nhộn nhịp

An Yến

Nhiều loại hoa từ trong nước đến nhập khẩu đều có đủ để chào đón Tết Nhâm Dần 2022

Hầu hết các loại hoa đều tăng giá so với ngày bình thường. Chẳng hạn, thanh liễu các màu ngày thường chỉ có giá 180.000 - 200.000 đồng/bó nay đã lên đến 280.000 - 300.000 đồng/bó. Hay hoa ly vàng nay được hét 450.000 đồng/bó, ly tím 400.000 đồng/bó và ly kép lên đến 500.000 đồng/bó. Chủ một cửa hàng hoa cho hay tết này giá hoa rất cao, nếu như bó ly tím hoặc vàng thì tết trước chỉ dao động từ 280.000 đồng - 300.000 đồng/bó.

Thanh liễu được giới thiệu là loại hoa nhập khẩu và những năm gần đây được nhiều người chọn mua dịp tết để chưng trong nhà

Thanh liễu nhiều màu và sáng 29 tết đã tăng lên đến 300.000 đồng/bó, cao hơn 100.000 - 120.000 đồng so với ngày thường

Hoa ly cũng tăng giá gần gấp đôi so với tết 2021

Nhiều khách hàng nghe giá hoa ly kép lên đến 500.000 đồng/bó đã chép miệng than thở "quá cao"

Hoa cúc để cúng thì mỗi nơi mỗi giá, có nơi chỉ 40.000 đồng/bó nhưng có nơi lên 70.000 đồng, cao gấp 4 lần so với ngày bình thường

Hoa hướng dương cũng được bán 15.000 đồng/bông

Hoa huệ vàng và hồng đậm (có nơi gọi là hoa lay ơn) có cùng giá 120.000 đồng/bó nhưng có điểm cũng thách lên đến 170.000 - 200.000 đồng/bó. Người bán cho hay chỉ sáng 27 tết một bó hoa này chỉ có giá 80.000 đồng.

Hoa cẩm chướng nhiều màu sáng 29 tết được bán 170.000 đồng/bó, cao hơn ngày thường khoảng 60.000 - 70.000 đồng

Sau các quầy hoa thì các điểm bán trái cây cũng thu hút đông khách hàng. Đối với nhiều gia đình, có thể tiết kiệm không mua hoa nhưng trái cây để cúng ông bà bắt buộc phải có, nhất là bữa cúng cuối năm. Chính vì vậy, rất nhiều loại trái cây cũng tăng giá, đặc biệt các loại trái cây liên quan đến mâm ngũ quả theo tục lệ của người Việt Nam là mãng cầu, xoài, dừa, đu đủ hay dưa hấu. Có loại tăng gấp đôi so với ngày thường, có loại tăng khoảng 50 - 60%...

Trái dừa để chưng mâm ngũ quả bán 25.000 đồng trong khi ngày thường là 10.000 đồng

Quýt cũng tăng giá gần gấp đôi, lên 70.000 đồng/kg

Các loại trái cây để chưng bàn thờ theo tục lệ của người phương Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.