Tiết kiệm điện thành thói quen: Những chuyện hay tôi kể

Hoàn thiện nơi ở thân thiện với môi trường

Chúng ta phải luôn luôn 'làm mới' nơi ở mát mẻ hơn để không sử dụng quạt và máy điều hòa quá nhiều. Gia đình tôi rất thích trồng cây nên sân trước nhà đầy bóng râm. Để mỗi khi trời oi bức, tôi thong thả ngồi dưới những gốc cây nhà tôi trồng mà không cần 'nhờ vả' gì đến các thiết bị điện.

Như chúng ta đều biết, điện hiện nay là một phần không thể thiếu trong cuộc sống con người, một trong nhiều nguồn năng lượng hữu ích sử dụng nhiều nhất hằng ngày. Tuy nhiên, do đa số việc sử dụng điện năng không đúng cách đã gây ra nhiều lãng phí, vừa gây ra tổn thất lớn cho con người về lâu dài.

Hoàn thiện nơi ở thân thiện với môi trường- Ảnh 1.

Tạo không gian xanh mát mẻ để không sử dụng quạt và máy điều hòa luôn được các gia đình trẻ thực hiện

TRẦN THU HIỀN

Nhận thức được tầm quan trọng của điện trong cuộc sống của chúng ta trong việc tiết kiệm điện và sử dụng thông minh nguồn điện là điều thật sự cần thiết đối với mỗi cá nhân. Chúng ta làm sao vừa để tiết kiệm tiền bạc, tránh sử dụng lãng phí để có thể tiếp tục sử dụng nguồn điện trong lâu dài.

Phải sử dụng điện một cách thông minh và hiệu quả

Là một sinh viên lớn lên ở thời đại 4.0, tôi sử dụng rất nhiều các đồ dùng điện tử cũng như sử dụng điện năng trong cuộc sống. Thường đi học và đi làm thì thường xuyên tương tác với các thiết bị máy tính, bóng đèn, điều hòa và quạt máy.

Để tiết kiệm điện, khi đang học tại nhà tôi chỉ bật đèn vừa đủ và một chiếc quạt nhỏ để làm mát, bật máy tính vừa đủ không lạm dụng khi đang học bài. Lúc ra khỏi phòng, tôi sẽ tự động tắt hết máy tính, đèn, quạt để không gây lãng phí không đáng có.

Khi bật điều hòa, tôi sẽ tắt quạt và tập trung mọi người lại để sử dụng chung và điều chỉnh nhiệt độ sao cho phù hợp để tránh thất thoát điện nhất có thể.

Tôi vệ sinh máy điều hòa và bảo dưỡng điều hòa thường xuyên thường là từ 3 - 6 tháng/lần. Ta có thể lựa chọn những máy lạnh inverter nếu bản thân chúng ta là những người hay sử dụng máy lạnh thường xuyên, vừa hạn chế tổn hao điện mà vừa tiết kiệm được chi phí.

Vào những đêm khuya trước khi say giấc, tôi dùng chế độ ngủ hoặc hẹn giờ để có thể tự động tắt máy lạnh khi đang ngủ. Lúc trời tờ mờ sáng tầm 3 - 4 giờ sáng, nhiệt độ bên ngoài và nhiệt độ cơ thể giảm xuống, tôi tắt máy lạnh ở thời điểm này để dễ dàng tiết kiệm điện bằng cách sử dụng cài đặt chế độ hẹn giờ cho remote.

Hoàn thiện nơi ở thân thiện với môi trường- Ảnh 2.

Công nhân EVN kiểm tra định kỳ hệ thống lưới điện để phục vụ khách hàng sử dụng điện tốt nhất

EVNHCMC

Chúng ta biết rằng 1kW điện sẽ rơi vào khoảng 2.000 đồng, vậy chỉ cần chúng ta tắt máy lạnh từ 4 giờ sáng đến khi thức dậy vào lúc 8 giờ là đã tiết kiệm được 8.000 đồng mỗi ngày. Như vậy, mỗi tháng chúng ta tiết kiệm được 240.000 đồng, chưa kể thêm nếu đó là 1 khu chung cư với nhiều máy lạnh được lắp đặt thì ta vừa không chỉ tiết kiệm được điện mà còn có thể tiết kiệm được chi tiêu hàng tháng.

Việc sử dụng máy giặt cũng là nguyên nhân tiêu hao rất nhiều điện năng. Hãy giặt tay nhiều hơn so với dùng máy. Để tối ưu việc tiết kiệm, tôi sẽ kiểm tra số lượng quần áo bên trong để tránh sử dụng quá nhiều công suất gây tốn điện

Cũng như máy điều hòa, việc vệ sinh cho máy giặt thường xuyên cũng là điều nên làm để tránh các vết dơ và sợi bẩn bám vào lồng giặt sinh ra nấm mốc bám lên quần áo.

Để nơi ở của chúng ta thân thiện hơn với môi trường

Chúng ta có thể hoàn thiện nơi ở của mình mát mẻ hơn để tránh sử dụng quạt và điều hòa quá nhiều: Ví dụ trồng cây để lấy bóng mát. Gia đình tôi rất thích trồng cây nên sân trước nhà tôi đầy bóng râm, vì vậy mỗi khi trời oi bức tôi đều ngồi dưới gốc cây mà nhà tôi đã trồng.

Cây xanh cũng như một chiếc điều hòa tự nhiên và khiến không gian trở nên thoáng mát hơn và trong lành hơn, hoặc chúng ta có thể trồng các chậu hoa ở hành lang, trên lan can kín, giàn hoa…

Hoàn thiện nơi ở thân thiện với môi trường- Ảnh 3.

Trồng các chậu hoa ở hành lang hoặc các khoảng không gian trống để tăng thêm mảng xanh

TGCC

Bản thân tôi cảm thấy vui, hạnh phúc khi tiết kiệm điện cho gia đình mình. Bởi tôi cũng ý thức được rằng điện năng rất quan trọng trong cuộc sống của tất cả mọi người. Để cuộc sống vui tươi, hạnh phúc, tôi khuyên mọi người hãy cùng chung tay tiết kiệm điện năng và sử dụng điện năng hợp lý để mọi người cùng có điện xài, đồng thời dạy cho con cháu mai sau phải biết tiết kiệm, biết ơn công lao ông cha đã mang lại nguồn điện cho chúng ta sử dụng ngày nay.

Cuộc thi viết Tiết kiệm điện thành thói quen lần 2 là nơi để độc giả chia sẻ các câu chuyện hay, sáng kiến mới, phương thức tiết kiệm điện hiệu quả, đã được chứng minh từ thực tế của các hộ gia đình, cơ quan công sở, doanh nghiệp... để mọi người cùng tham khảo, thực hiện.

Cuộc thi có tổng giá trị giải thưởng 100 triệu đồng, kéo dài đến hết ngày 10.7.2024.

Độc giả có thể gửi bài dự thi về địa chỉ: tietkiemdien@thanhnien.vn hoặc đường bưu điện, gởi về tòa soạn Báo Thanh Niên (268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM). Ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen. Thể lệ chi tiết được đăng tải trên thanhnien.vn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.