Hoàng tử Anh bị tước danh vị hoàng gia, tước hiệu quân sự vì vụ kiện lạm dụng tình dục

14/01/2022 15:12 GMT+7

Giữa bê bối cáo buộc lạm dụng tình dục, Hoàng tử Anh Andrew đã bị tước bỏ quân hàm và buộc phải từ bỏ mọi quan hệ với các tổ chức từ thiện hoàng gia.

Hoàng gia Anh đưa ra quyết định này một ngày sau khi một tòa án Mỹ bác yêu cầu hủy vụ kiện Hoàng tử Andrew từng lạm dụng tình dục một thiếu nữ 17 tuổi hơn 2 thập niên trước.

Theo thông báo từ Cung điện Buckingham, ông Andrew không còn được sử dụng danh vị “Hoàng thân” (His Royal Highness) và phải tham gia vụ kiện với tư cách là công dân bình thường.

Ngày 12.1, một thẩm phán ở Manhattan đã bác bỏ yêu cầu hủy vụ kiện cáo buộc ông Andrew lạm dụng tình dục Virginia Giuffre trong lúc bà là nạn nhân trong hoạt động buôn bán tình dục của nhà tài phiệt Jeffrey Epstein.

Bà Giuffre tố cáo ông Andrew đã ép buộc quan hệ tình dục và lạm dụng tại nhà của ông Epstein và nhà cựu cộng sự của ông này là bà Ghislaine Maxwell. Hoàng tử đã bác bỏ cáo buộc trên.

Một nguồn tin hoàng gia cho biết quyết định đối với ông Andrew được đưa ra sau các cuộc thảo luận với phía quân đội. Việc bảo trợ đối với ông Andrew sẽ được phân chia lại cho các thành viên gia đình khác.

Trước đó, một bức thư đã được gửi đến nữ hoàng kèm chữ ký của hơn 150 cựu binh kêu gọi tước quân hàm của ông Andrew, và buộc giải ngũ nếu cần thiết.

Ông Andrew bị buộc phải ngừng công vụ vào năm 2019. Cung điện Buckingham ngày càng hạn chế mối quan hệ với hoàng tử, từ chối bình luận và chuyển tất cả các câu hỏi cho luật sư của ông này.

Hoàng tử Anh Andrew sẽ phải ra tòa trong vụ kiện lạm dụng tình dục

Việc kết án bà Maxwell vào tháng trước về tội buôn bán tình dục cho Epstein và các cáo buộc khác, cùng với vụ kiện đối với Hoàng tử Andrew, đã khiến ông trở thành mục tiêu châm chích trên truyền thông Anh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.