Học sinh chế tạo tên lửa nước

Bích Thanh
Bích Thanh
26/04/2019 16:18 GMT+7

Tập xây cầu, chế tạo tên lửa nước... là hoạt động trong ngày hội khoa học dành cho học sinh tiểu học

Ngày 26.4, gần 1.000 học sinh tiểu học tại quận 1, TP.HCM đã tham gia Ngày hội dành cho học sinh tiểu học năm học 2019-2020.

Ngày hội được Phòng Giáo dục quận 1 tổ chức. Tại ngày hội, học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo dưới hình thức STEM, tham gia thực hành thí nghiệm khoa học, giải quyết vấn đề xung quanh chủ đề tiết kiệm, bảo vệ nguồn tài nguyên năng lượng, tái chế rác.

Nhiều hoạt động khoa học diễn ra trong ngày hội Ngọc Dương

Ở hoạt động Trạm, ban tổ chức đặt ra 5 nhiệm vụ như Năng lượng gió, Nhịp cầu tương lai, Thành phố xanh, Chinh phục vũ trụ, Thành phố tương lai và học sinh tận dụng kiến thức khoa học đã học để giải quyết tình huống. Khi hoàn thành mỗi trạm, học sinh ghi lại kiến thức vào sổ Hành trình khoa học với đời sống.

Tham gia Trạm Nhịp cầu tương lai, em Vũ Hoàng Anh Quân, học sinh lớp 5/4, Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1, TP.HCM) chia sẻ: “Chúng em sử dụng ống hút, que tăm… để cùng xếp thành cây cầu giải quyết tình huống 'Học sinh ở vùng Tây Bắc bị ngăn cách và gặp khó khăn khi đến trường do cây cầu ở đây bị bão lụt phá hủy'. Nhiệm vụ của chúng em là thiết kế cây cầu giúp các bạn đến trường”.

Học sinh thích thú trong các hoạt động Ngọc Dương

Hay ở Trạm chinh phục vũ trụ, dưới sự hướng dẫn của giáo viên, nhóm học sinh Trường tiểu học Lương Thế Vinh tìm hiểu tính chất nén của khí, chất lỏng, lực đẩy của nước, lực đàn hồi…để chế tạo ra sản phẩm tên lửa nước từ chai nhựa dung tích 1,5 lít.

Nói về mục đích tổ chức ngày hội, bà Lê Thị Bình, Trưởng phòng Giáo dục quận 1, cho biết: “Thông qua hình thức vui chơi để định hướng giáo dục và rèn luyện thể chất cho học sinh, qua đó tuyên dương những học sinh chăm ngoan, học giỏi, rèn luyện tốt. Thêm vào đó, bồi dưỡng cho các em sự sáng tạo, say mê nghiên cứu khoa học, phát huy sự tự tin, chủ động trong việc thu nạp kiến thức cho bản thân”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.