Học sinh Hà Nội giành 7 huy chương Olympic các thành phố lớn

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
14/12/2021 17:34 GMT+7

Tại kỳ thi Olympic quốc tế dành cho các thành phố lớn 2021, học sinh Hà Nội đã giành 7 huy chương và hai giải đồng đội.

Ngày 14.12, thông tin từ Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết: trong kỳ thi Olympic quốc tế dành cho học sinh các thành phố lớn năm 2021, đội tuyển TP.Hà Nội gồm 8 học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam đã giành 7 huy chương. Trong đó có 1 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 2 giải đồng đội.

8 học sinh TP.Hà Nội tham dự kỳ thi

sở gd-đt hà nội

Cụ thể, học sinh Nguyễn Trí Đức giành huy chương vàng môn hóa học; 6 học sinh giành huy chương bạc gồm: Trần Trung Kiên (hóa học), Trần Đình Dũng và Nguyễn Mạnh Đức (vật lý), Nguyễn Anh Quân và Nguyễn Gia Bảo (tin học), Cao Thúy An (toán). Các thí sinh còn giành giải nhì đồng đội, top 5 thành phố xuất sắc.

Kỳ thi Olympic quốc tế các thành phố lớn (IOM) do TP.Moskva (Nga) tổ chức, dành cho học sinh 14 - 18 tuổi. Kỳ thi này diễn ra lần đầu năm 2016 với 22 đội, đại diện các thành phố của 18 quốc gia. Sau 2 năm tổ chức, số nước tham dự tăng lên 32, với 45 thành phố.

Năm nay, kỳ thi diễn ra từ ngày 6 - 13.12 theo hình thức trực tuyến kết hợp đa địa điểm. 35 đội tuyển phải trải qua vòng một thi tốc độ (Bliz-contest - theo thể thức thi đồng đội), vòng hai là cuộc thi chính thức. Giám khảo là các nhà khoa học và giáo sư từ nhiều nước trên thế giới.

Đây là năm thứ ba liên tiếp học sinh TP.Hà Nội góp mặt ở kỳ thi này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.