Học sinh nghiện ma túy sẽ bị buộc thôi học

29/10/2009 00:15 GMT+7

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Quy định về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy tại các cơ sở GD thuộc hệ thống GD quốc dân.

Theo đó, trường hợp người vi phạm quy định về sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng, lôi kéo, cưỡng bức người khác sử dụng ma túy là người đang làm thủ tục nhập học thì bị thu hồi giấy triệu tập nhập học, nếu là người đang theo học trong các cơ sở GD thì kỷ luật buộc thôi học, đồng thời thông báo cho gia đình và cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Trường hợp cán bộ, nhà giáo thuộc biên chế nhà nước có liên quan đến các tệ nạn ma túy thì xử lý chuyển công tác, buộc thôi việc hoặc các hình thức khác theo Bộ luật Lao động và các nghị định của Chính phủ. Quy định này được áp dụng trong các cơ sở GD phổ thông, GD thường xuyên, GD đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp và có hiệu lực thi hành kể từ 11.12.2009.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.