Học sinh vùng sâu "đói" SGK

30/04/2008 22:19 GMT+7

Mối lo lớn của gia đình nghèo đông con "Học sinh vùng sâu hiện rất thiếu SGK. Gia đình các em đa phần khó khăn nên cha mẹ chỉ mua được sách bài học, không mua sách bài tập, nhiều em vào lớp phải học ké sách của bạn.

Một bộ SGK đầy đủ cũng hơn 100 ngàn đồng. Số tiền này đối với gia đình khá giả là chuyện bình thường, nhưng đối với những gia đình nghèo đông con thì đây quả là mối lo lớn. Tôi rất ủng hộ việc vận động học sinh lớp trên tặng lại SGK cho các lớp đàn em. Cuộc vận động này nếu được nhân rộng thì sẽ tiết kiệm một khoản tiền không nhỏ". (Thầy Nguyễn Văn Thành - trường Tiểu học Đông Phú 2, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang)

Phải mượn sách cũ để học

"Tại vùng quê muốn mua SGK đầy đủ cũng không dễ. Phụ huynh nào chậm chân vào huyện trễ là không thể mua được. Nhà khó khăn nên các gia đình tại đây chỉ mua được sách bài học và cũng chỉ mua tập 1 cho con em mình. Số sách còn lại phải đi mượn hoặc mua sách cũ. Tới đây, nếu các tổ chức, cá nhân và nhất là Báo Thanh Niên phát động được phong trào quyên góp SGK đã qua sử dụng ở các đô thị lớn sau đó tặng lại cho học sinh vùng sâu thì phụ huynh như chúng tôi sẽ mừng lắm". (Bà Hồ Thị Thanh Thúy - ngụ ở ấp Phú Hưng, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang)


Ảnh: Q.M.N

Học sinh nghèo không mua nổi

"Trong lớp của em có nhiều bạn không đủ SGK để học. Sách bài giải có quyển lên tới 30 ngàn đồng, học sinh nghèo không thể mua nổi. Em thì sắp xong năm học cuối cùng nhưng còn đứa em đang học lớp 10. Tới đây nếu em ấy được tặng SGK chắc chắn sẽ mừng lắm. SGK nếu giữ gìn kỹ, không ghi chép lung tung thì có thể chuyển trao trong nhiều năm mà vẫn học tốt". (Nhựt Linh - học sinh lớp 12A9, trường THPT Tầm Vu 1, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang)


 

Quang Minh Nhật

(ghi)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.