Học sinh vùng sâu thiếu sách, vở

27/08/2015 05:12 GMT+7

Năm học mới, hàng trăm học sinh nghèo đồng bào dân tộc thiểu số của huyện vùng sâu Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) thiếu sách vở. Trong khi đó, ngành giáo dục huyện này còn đối diện với nhiểu khó khăn khác.

Năm học mới, hàng trăm học sinh nghèo đồng bào dân tộc thiểu số của huyện vùng sâu Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) thiếu sách vở. Trong khi đó, ngành giáo dục huyện này còn đối diện với nhiểu khó khăn khác.

Học sinh bán sản vật từ rừng để kiếm tiền mua sách, vở - Ảnh: P.AnhHọc sinh bán sản vật từ rừng để kiếm tiền mua sách, vở - Ảnh: P.Anh
Trưởng phòng GD-ĐT H.Tu Mơ Rông, ông Lê Văn Hoàn cho hay, bước vào năm học này, huyện có 21 phòng học tạm phải mượn nhà văn hóa hoặc hội trường thôn để giảng dạy. Đáng lo hơn nữa khi có hàng trăm học sinh (HS) nghèo đồng bào dân tộc thiểu số ở đây thiếu sách giáo khoa (SGK) và vở viết.
Lý giải điều này, ông Hoàn cho rằng, những năm học trước các HS được chính sách của nhà nước hỗ trợ SGK và vở viết nhưng năm học này, việc hỗ trợ theo Nghị định 49 đã hết hiệu lực nên dẫn đến tình trạng thiếu SGK trầm trọng. Theo thống kê năm học 2015 - 2016, toàn huyện Tu Mơ Rông có 7.330 HS ở 3 bậc mầm non, tiểu học và THCS thì có khoảng gần 50% số HS thiếu SGK và vở học.
Để "chữa cháy", ông Hoàn cho hay, Phòng chỉ đạo cho tất cả đơn vị trường rà soát, giữ lại toàn bộ SGK cũ cho HS lớp sau. Đồng thời, xin ý kiến chỉ đạo của UBND H.Tu Mơ Rông về việc hỗ trợ kinh phí mua SGK và vở viết cho HS. UBND huyện này đã trích kinh phí 550 triệu đồng để mua SGK cho HS nhưng thiếu vẫn không đủ. "Ngành cũng đang kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân, các đơn vị kết nghĩa hỗ trợ cho các em HS có sách vở cho năm học mới", ông Hoàn nói.
Đến Trường THCS dân tộc bán trú Tu Mơ Rông, ông Hoàng Văn Hải, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, SGK trường này đang thiếu cục bộ ở các bộ môn từ lớp 7 đến lớp 9. Vì vậy sẽ bố trí cho 2 em dùng chung một đầu sách.
Tại đỉnh đèo Măng Rơi, chúng tôi chứng kiến hàng chục HS bán những sản vật hái lượm từ rừng để kiếm tiền mua sách, vở. Để giúp HS có tiền mua sách vở, không ít đội ngũ cán bộ, giáo viên trong huyện Tu Mơ Rông đã ủng hộ bằng cách mua tất cả những gì bà con, các em bày bán trên đỉnh đèo Măng Rơi. Tuy nhiên, ông Bùi Văn Na, Hiệu trưởng Trường THCS Đăk Hà, lo lắng: “Việc thiếu SGK, vở viết trong năm học mới sẽ khó duy trì được sĩ số và sự chuyên cần của HS”.
Mượn nhà dân làm trường
Theo Phòng GD-ĐT H.Tu Mơ Rông, địa phương đang phối hợp với chính quyền địa phương vận động nhân dân đóng góp ngày công lao động cùng nhà trường làm nhà tạm cho HS ăn ở, sinh hoạt bán trú; đồng thời ngành giáo dục huyện vận đồng, đi mượn nhà dân, nhà cộng đồng cho HS ăn, ở nhờ trong quá trình học tập.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.