Hội đồng Bảo an LHQ tuyên bố sớm áp thêm lệnh trừng phạt Triều Tiên

07/01/2016 10:13 GMT+7

Kết thúc cuộc họp khẩn tối 6.1, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã lên án Triều Tiên thử hạt nhân là vi phạm các nghị quyết của LHQ và đang khẩn trương tìm các biện pháp trừng phạt mới đối với nước này.

Kết thúc cuộc họp khẩn tối 6.1, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã lên án Triều Tiên thử hạt nhân là vi phạm các nghị quyết của LHQ và đang khẩn trương tìm các biện pháp trừng phạt mới đối với nước này.

Thông tin Triều Tiên thử bom nhiệt hạch được phát trên sóng truyền hinh - Ảnh: ReutersThông tin Triều Tiên thử bom nhiệt hạch được phát trên sóng truyền hinh - Ảnh: Reuters
Trước đó cùng ngày, Triều Tiên tuyên bố thử thành công một quả bom nhiệt hạch. Mặc dù giới chuyên gia về vũ khí hạt nhân quốc tế vẫn còn nghi ngờ về thực hư việc thử nghiệm này nhưng vụ thử bom đã khiến thế giới phản ứng mạnh.
Đại sứ Uruguay tại Liên Hiệp Quốc, ông Elbio Rosselli, người đang là Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an trong tháng 1.2016, nhấn mạnh các thành viên của Hội đồng Bảo an đã họp và tái khẳng định quyết tâm áp thêm các biện pháp phản ứng mạnh mẽ sau vụ Triều Tiên thử hạt nhân.
Ông Elbio Rosselli khẳng định việc Triều Tiên thử hạt nhân rõ ràng đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc: "Vì tính chất nghiêm trọng của vụ việc, các thành viên của hội đồng sẽ làm việc để đưa ra các biện pháp phản ứng ngay lập tức”.
Đại sứ Uruguay tại Liên Hiệp Quốc, ông Elbio Rosselli khẳng định Hội đồng Bảo an đang làm việc để đưa ra các biện pháp phản ứng ngay với Triều Tiên - Ảnh: Reuters
Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Samantha Power cũng ra tuyên bố đề nghị Hội đồng Bảo an áp gói biện pháp trừng phạt mới mang tính “nghiêm khắc, bao quát và đáng tin cậy hơn”đối với Bình Nhưỡng, đồng thời đảm bảo "thực thi nghiêm các nghị quyết đã được thông qua".
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon quan ngại sâu sắc sau vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên, khẳng định hành động này gây bất ổn nghiêm trọng đối với an ninh khu vực.
Đại diện Nhật Bản và nhiều nước châu Âu khác cũng cho biết nếu vụ thử hạt nhân này được xác nhận thì họ sẽ tìm cách mở rộng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Triều Tiên.
Trong khi đó, Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc, ông Vitaly Churkin kêu gọi các nước nên bình tĩnh và có "cái đầu lạnh" để phản ứng tương xứng với sự việc.
Triều Tiên đang chịu các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc do chương trình vũ khí hạt nhân mà nước này theo đuổi kể từ sau cuộc thử hạt nhân lần đầu tiên vào năm 2006. Liên Hiệp Quốc đã đưa 20 tổ chức và 12 cá nhân của Triều Tiên vào danh sách đen trừng phạt, đồng thời cấm các nước bán các loại hàng xa xỉ và kỹ thuật hạt nhân, tên lửa cho Bình Nhưỡng. Liên Hiệp Quốc cũng đóng băng tài sản của các cá nhân và tổ chức nói trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.