Chương trình lễ hội năm 2007 sắp diễn ra, từ 26 - 30.6 năm nay, liệu có lặp lại những lối mòn trước? Đó là câu hỏi chúng tôi đặt ra với Tiến sĩ Trần Minh cả - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Trưởng ban chỉ đạo lễ hội.
Theo ông Cả (ảnh): “Chúng tôi chẳng những cố gắng không lặp lại mà còn mở rộng sự ảnh hưởng, hợp tác ra toàn khu vực miền Trung và các nước Đông Dương có các di sản văn hóa thế giới và sau đó sẽ tiếp tục hợp tác với các tỉnh đông bắc Thái Lan, thủ đô
|
Chủ tịch UBND thị xã Hội An đặc biệt nhấn mạnh đến việc đầu tư nâng cấp các cơ sở hạ tầng kỹ thuật như công viên tượng trên đường Nguyễn Phúc Chu và quảng trường lễ hội rộng hàng ngàn mét vuông, xây dựng hai cầu mới bắc qua sông Hoài, sân khấu dưới sông Hoài hoành tráng với tổng vốn đầu tư trên 80 tỉ đồng nhằm giải quyết tình trạng quá tải cho phố cổ trong những năm qua và mở rộng không gian về phía Nam phố cổ...
Trong khi đó, ông Đinh Hài -Giám đốc Sở Du lịch Quảng Nam xác nhận, trong dịp lễ hội, ngoài các du khách nội địa, còn có nhiều đoàn khách Caravan từ Thái Lan, Lào đến theo đường Xuyên Á; các đoàn khách du lịch biển đến từ các nước Đông Bắc Á và các tour lữ hành thường xuyên khác, nên hy vọng ý nghĩa của “Cuộc hội ngộ các di sản văn hoá Đông Dương” sẽ có sức lan toả và mang lại nhiều hiệu quả hơn, theo ý nghĩa “3 quốc gia một điểm đến”.
T.Đ.T
Bình luận (0)