Hôm nay, ánh sáng rực rỡ từ mưa sao băng Orionids đổ xuống bầu trời Việt Nam

21/10/2022 13:33 GMT+7

Đêm nay và rạng sáng mai (21 - 22.10), bữa tiệc ánh sáng rực rỡ từ trận sao băng Orionids sẽ đổ xuống bầu trời. Nhiều người yêu thiên văn Việt Nam vô cùng háo hức trước sự kiện đáng mong chờ nhất trong tháng 10 này.

Từng là trận mưa sao băng lớn nhất hằng năm

Theo Hội Thiên văn và Vũ trụ học Việt Nam (VACA), Orionids là trận mưa sao băng diễn ra trong toàn bộ tháng 10 này và kéo dài cho đến tận đầu tháng 11, và có thể quan sát ở khắp mọi nơi trên thế giới. Tuy nhiên, thời điểm thích hợp nhất để quan sát nó là vào khoảng thời gian cực điểm từ đêm 21 đến rạng sáng ngày 22.10 này.

VACA thông tin, mưa sao băng Orionids là hiện tượng hệ quả của sao chổi nổi tiếng Halley. Đây là một sao chổi chu kỳ ngắn, hoàn thành một vòng quỹ đạo trong 76 năm và lần cuối cùng nó tiến tới cận điểm để chúng ta quan sát được là năm 1986.

Trận sao băng Orionids sẽ đạt cực điểm nửa cuối tháng 10 này

vaca

Những mảnh vụn mà sao chổi này để lại trong những lần ghé thăm của mình trở thành những dòng thiên thạch trải dài trong không gian. Những thiên thạch này lao vào khí quyển Trái Đất khi hành tinh của chúng ta đi qua khu vực quỹ đạo có dòng thiên thạch đó, tạo thành mưa sao băng Orionids.

Theo Hội Thiên văn và Vũ trụ học Việt Nam, lần đầu tiên mưa sao băng này được quan sát và công bố là vào các năm 1839 và 1940 bởi nhà quan sát Edward C. Herrick. Lần đầu quan sát vào năm 1839 ông đã kết luận rằng trận mưa sao băng kéo dài từ 8 tới 15.10. Lần quan sát năm 1840 ông định chính rằng nó bắt đầu mùng 8 và kết thúc vào 25.10.

Trên thực tế, người đầu tiên quan sát chính xác trận mưa sao băng này là nhà thiên văn Herschel, ông đã quan sát được 14 sao băng của trận này xuất phát từ khu vực của chòm sao Orion vào ngày 18.10.1864 và năm tiếp theo, ông đã kết luận cực điểm của nó chính là 20.10. Khi đó Orionids đã là một trong số những trận mưa sao băng lớn nhất hàng năm có thể quan sát.

Sẽ không bị cản trở bởi ánh trăng

Nhà nghiên cứu Đặng Vũ Tuấn Sơn, Chủ tịch Hội Thiên văn và Vũ trụ học Việt Nam cho biết ngày nay, mưa sao băng này thường kéo dài từ 2.10 đến 7.11 hàng năm, mật độ không còn nhiều như trong quá khứ.

“Điều đó có nghĩa là ngay trong thời gian đầu và giữa tháng 10 nếu trời đẹp và có một chút may mắn bạn có thể sẽ thấy được một vài sao băng vào mỗi đêm. Tuy nhiên cực điểm thực sự của hiện tượng này chỉ diễn ra trong khoảng thời gian 21 tới 22 tháng này”, ông Sơn nói.

Cũng theo VACA, cực điểm năm nay của Orionids sẽ diễn ra trong khoảng giữa hai ngày 21 và 22.10. Khoảng 22 giờ 30 phút những ngày cuối tháng 10 này, chòm sao Orion bắt đầu xuất hiện trọn vẹn trên bầu trời phía Đông và bạn có thể quan sát thấy nó nếu như có góc nhìn thoáng về phía này.

Mặc dù vậy, thời điểm hợp lý nhất để bạn bắt đầu quan sát hiện tượng này là sau đó nửa đêm, tức là rạng sáng ngày 21 và 22 tháng 10. Lúc này chòm sao Orion đã mọc đủ cao để bạn có thể dễ dàng xác định nó nếu trời không nhiều máy và nơi bạn quan sát không quả ô nhiễm.

Hội Thiên văn Hà Nội (HAS) cũng cho biết trong lần mưa sao bằng này, người yêu thiên văn sẽ không bị cản trở bởi ánh trăng do đêm cực điểm trùng với thời điểm cuối chu kỳ pha của Mặt Trăng (cuối tháng Âm lịch). Vấn đề duy nhất cần quan tâm chỉ là tình hình thời tiết và mức độ ô nhiễm khí quyển ở nơi quan sát.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.